Bộ trưởng Y tế thăm, làm việc tại Hải Dương

30/03/2018 16:15

Sáng 30.3, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đến thăm và làm việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.


Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Các đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND; Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp Bộ trưởng.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh được xếp hạng là bệnh viện đa khoa hạng I. Bệnh viện có hơn 1.000 cán bộ, nhân viên, trong đó có 192 bác sĩ, 45 dược sĩ, 651 điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ sinh... Nguồn nhân lực chuyên sâu đã được bổ sung cả về số lượng và chất lượng. Năm 2017, bệnh viện có 75.359 lượt bệnh nhân điều trị ngoại trú, 56.058 lượt bệnh nhân điều trị nội trú, thực hiện 11.908 ca phẫu thuật và hơn 252.000 ca thủ thuật. Bệnh viện được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc. Tuy nhiên, một số khoa, trung tâm vẫn còn tình trạng quá tải. Hoạt động của bệnh viện còn gặp khó khăn, vướng mắc do cơ chế chính sách về bảo hiểm y tế, tài chính có nhiều thay đổi...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ và nhân viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bệnh viện đã tận dụng tối đa, tăng cường năng lực chuyên môn kỹ thuật thông qua hệ thống bệnh viện vệ tinh, tranh thủ được nguồn tài trợ của Trung ương, Bộ Y tế, địa phương để bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại. 


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Bộ Y tế, các bộ, ban ngành trung ương quan tâm hơn nữa đến Hải Dương

Bộ trưởng yêu cầu trong thời gian tới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh xây dựng đề án phát triển nhân lực chất lượng cao để có kế hoạch tuyển chọn bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng được đào tạo từ các trường đại học, cao đẳng trong cả nước. Nâng cao chất lượng cán bộ quản lý. Xây dựng đề án tự chủ, tiến tới tự chủ về mọi mặt...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Y tế, đoàn công tác của Bộ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong Bộ Y tế, các bộ, ban, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm hơn nữa đến Hải Dương, tạo điều kiện, hỗ trợ và tăng cường liên kết giữa các bệnh viện trung ương và địa phương để người dân có điều kiện hưởng dịch vụ tốt nhất của ngành y tế. 

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã tặng quà, động viên một số bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện.


Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thăm và làm việc tại Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thăm và làm việc tại Trường Cao đẳng Dược Trung ương - Hải Dương và Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương.

Hiện nay, quy mô đào tạo của Trường Cao đẳng Dược Trung ương - Hải Dương đạt khoảng 3.000 học sinh, sinh viên. Chương trình đào tạo, việc đổi mới phương pháp của nhà trường được thực hiện đúng kế hoạch đề ra, bảo đảm chất lượng. Tuy nhiên, trường thiếu phòng thực hành thí nghiệm.

Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương hiện có hơn 3.500 sinh viên với hơn 360 cán bộ, giảng viên, nhân viên. Trường đang đào tạo các chuyên ngành: bác sĩ y khoa, điều dưỡng và kỹ thuật y học. Tỷ lệ sinh viên đại học chính quy có việc làm sau 1 năm ra trường đạt gần 90%.


Bộ trưởng yêu cầu các trường phải nắm bắt nhu cầu xã hội để đào tạo đúng hướng

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên của Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương và Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương. Bộ trưởng yêu cầu hai trường tập trung đổi mới cơ cấu, chương trình đào tạo và phương thức tuyển sinh, nắm bắt yêu cầu của xã hội để đào tạo đúng hướng, dựa trên năng lực. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học, nâng cao trình độ ngoại ngữ, mở rộng hợp tác quốc tế. Đặc biệt, các trường phải chú trọng khâu thực hành, bảo đảm cho người học sau khi tốt nghiệp có tư duy sáng tạo, khả năng thích nghi với các thách thức, sự thay đổi trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Trước đó, sáng 30.3, UBND tỉnh và Bộ Y tế phối hợp tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Đại danh y, Thiền sư Tuệ Tĩnh tại đền Bia, xã Cẩm Văn (Cẩm Giàng).


Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và các đồng chí lãnh đạo dâng hương tại đền Bia

Các đồng chí: Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến; Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các tổng cục, cục và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, lãnh đạo Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa, Bệnh viện Y học cổ truyền một số tỉnh, thành phố tới dự.

Đền Bia được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, là nơi thờ, tưởng niệm Đại danh y thiền sư Tuệ Tĩnh - người có công lao to lớn trong việc đặt nền móng xây dựng nền y học cổ truyền Việt Nam. Ông được nhân dân tôn vinh là vị thánh thuốc nam. 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cán bộ và nhân dân, đặc biệt là cán bộ, công chức, viên chức, thầy thuốc ngành y tế nêu cao truyền thống cha ông và y đức Tuệ Tĩnh, tiếp tục phát huy tinh thần chăm sóc sức khỏe cho nhân dân như lời Bác Hồ dạy "Lương y như từ mẫu". 

HUYỀN TRANG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bộ trưởng Y tế thăm, làm việc tại Hải Dương