2 nhân viên Bệnh viện Đa khoa Tứ Kỳ hiến máu cứu sản phụ

10/12/2017 10:54

Bệnh viện Đa khoa Tứ Kỳ vừa mổ cấp cứu cho sản phụ Nguyễn Thị Cúc (26 tuổi) ở thôn Nhân Lý, xã Tây Kỳ.

Bệnh nhân vào viện với chẩn đoán chuyển dạ đẻ lần hai trên vết mổ đẻ cũ và được mổ lấy thai; bé gái chào đời nặng 3 kg khỏe mạnh.

Sau mổ, bệnh nhân bị chảy máu nhiều, các bác sĩ chẩn đoán sản phụ bị đờ tử cung. Đây là bệnh lý sản khoa ít gặp và nguy hiểm tới tính mạng. Sau khi điều trị nội khoa tích cực không hiệu quả, lãnh đạo bệnh viện quyết định mổ cấp cứu cắt tử cung cho bệnh nhân.

Do tình trạng chảy máu nhiều, không cầm được máu nên bệnh nhân phải được truyền máu gấp. Trong khi đó, người nhà bệnh nhân không ai có đủ điều kiện hiến máu, chị Nguyễn Thị Hoàn (nhân viên Khoa Nhi) và  một nhân viên Khoa Phụ sản (đề nghị giấu tên) đã được huy động để hiến máu tại chỗ. Nhờ đó, ca mổ thành công, hiện bệnh nhân sức khỏe ổn định.

Hai nhân viên trên từng 2 lần hiến máu cứu bệnh nhân tại bệnh viện và nhiều lần tham gia các cuộc hiến máu nhân đạo.

HẢI HÀ

(0) Bình luận
2 nhân viên Bệnh viện Đa khoa Tứ Kỳ hiến máu cứu sản phụ