1.163 người đang phải cách ly

19/03/2020 06:01

Đến hết ngày 17.3, tỉnh ta cách ly 1.163 người, tăng 14 người so với ngày 16.3. Trong đó có 52người được cách ly tại cơ sở y tế, 1.111 người cách ly tại gia đình hoặc nơi cư trú.

Ngày 18.3, Sở Y tế đã rà soát, tìm ra 1 người Hải Dương đi 1 trong 3 chuyến bay có người mắc Covid-19 mà Bộ Y tế phát thông báo khẩn tối trước đó. Đó là chị Đ.T.T.L. ở TP Hải Dương đi chuyến bay EK 392 của hãng Emirates Airlines từ Dubai đến TP Hồ Chí Minh ngày 12.3. Tuy nhiên, sau khi xuống sân bay, chị L. không về Hải Dương, hiện đang ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Sở Y tế đã thông tin về trường hợp này tới Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để triển khai biện pháp cách ly.

Đến 18 giờ ngày 18.3, Sở Y tế cho biết vẫn chưa nhận được kết quả xét nghiệm Covid-19 của những người Hải Dương đi trên chuyến bay có người mắc Covid-19 là SQ176 của Singapore Airlines từ Singapore đến Hà Nội ngày 15.3 và chuyến bay SU290 của Aeroflot xuất phát từ Moscow (Nga) đến Hà Nội ngày 13.3. Những người này hiện vẫn đang được cách ly theo dõi tại Bệnh viện Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương và trung tâm y tế tuyến huyện. 

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, trong ngày 17.3, toàn tỉnh có thêm 7 trường hợp nghi mắc được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Đến hết ngày 17.3, tỉnh ta cách ly 1.163 người, tăng 14 người so với ngày 16.3. Trong đó có 52 người được cách ly tại cơ sở y tế, 1.111 người cách ly tại gia đình hoặc nơi cư trú. Hiện nay, có 16 người đang chờ kết quả xét nghiệm. 

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    1.163 người đang phải cách ly