Tối 9.11, TP Hải Dương phát hiện thêm 1 ca dương tính trong cộng đồng

09/11/2021 23:09

Tối 9.11, lãnh đạo UBND TP Hải Dương xác nhận, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2, một ca qua sàng lọc ho sốt cộng đồng.

Trường hợp thứ nhất là em P.M.H. (sinh năm 2012), ở chung cư Tuệ Tĩnh (phường Cẩm Thượng). Em H. đang học lớp 4B Trường Tiểu học Nguyễn Trãi.

Hằng ngày, H. được mẹ đưa, đón đi học, thời gian còn lại ở nhà. Từ sáng 7.11 đến chiều 8.11, H. về quê tại thôn Thị Xá, xã Hồng Hưng (Gia Lộc), tiếp xúc với ông bà ngoại và cậu.

Khoảng 14 giờ 30 ngày 8.11, lấy mẫu xét nghiệm tại Bệnh viện Nhi Hải Dương (do yêu cầu báo cáo kết quả xét nghiệm với nhà trường).

Khoảng 12 giờ ngày 9.11, cán bộ Trạm Y tế phường Cẩm Thượng đến lấy mẫu xét nghiệm tại nhà. Kết quả xét nghiệm khẳng định em H. dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ 2 là chị L.B.N. (sinh năm 1988), ở đường Trần Hưng Đạo. Chị N. là dược sĩ, chủ cửa hàng bán thuốc tại ki ốt số 5 chợ Phú Lương (phường Ngọc Châu). Chị N. là trường hợp sàng lọc qua ho sốt cộng đồng.

Khoảng 9 giờ ngày 4.11, chị N. đi tiêm mũi thứ 2 vaccine phòng Covid-19 tại Trạm Y tế xã Hưng Long (Ninh Giang) bằng xe của gia đình. Sau khi tiêm về nhà nghỉ ngơi. Đến khoảng 21 giờ tối, chị Ngọc có biểu hiện sốt. Sáng ngày 5.11 thì hết sốt, nhưng vẫn cảm cúm, ho.

Sáng 9.11, chị N. vẫn ho nên đã đi lấy mẫu xét nghiệm dịch vụ tại Trung tâm Medlatec (phường Quang Trung, TP Hải Dương), cho kết quả nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2. Đến chiều ngày 9.11, kết quả xét nghiệm bằng phương pháp PCR khẳng định chị N. dương tính với SARS-CoV-2.

Hằng ngày, chị N. ở nhà, chỉ ra cửa hàng thuốc vào buổi tối để quản lý sổ sách. Chị  mua thức ăn tại chợ Phú Lương và Vinmart chợ Phú Lương (gần cửa hàng thuốc).

Ngày 24.10, chị N. cùng mẹ đẻ và lái xe về thị trấn Kẻ Sặt (Bình Giang) dự đám cưới con gái của chú V., cô H., tại đây tiếp xúc với người thân, họ hàng trong gia đình cô chú. Đến 13 giờ cùng ngày, chị N. cùng với gia đình đi lên nhà thờ giáo xứ Cửa Bắc (Hà Nội) tổ chức lễ cưới, sau đó cùng mẹ về, không tham dự tiệc cưới. Trong đám cưới có nhiều người.

Ngày 25.10, chị N. đi lễ tại nhà thờ Giáo xứ Liêm Khê, Liêm An, Vĩnh Bảo (Hải Phòng), đi xe ô tô cùng với nhiều bạn.

Hơn 19 giờ ngày 28.10, đi lễ tại nhà thờ lớn Hải Dương trên đường Trần Hưng Đạo, khi đi bắt taxi. Đến 21 giờ, tham dự liên hoan trong nhà thờ, tiếp xúc với một số bạn. Khi về đi xe của anh Tr. cùng 5 người khác, trong đó có 2 người bạn từ Hà Nội về.

Ngày 30.10, cùng mẹ đẻ đi lễ ở nhà thờ giáo xứ Hòn Gai, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long (Quảng Ninh), tiếp xúc với những người bạn cùng trong nhóm đi ngày 25.10.

Khoảng 10 giờ ngày 6.11, đi lễ tại đền Thánh (phường Bình Hàn) nhân ngày Thánh lễ tử đạo, đi cùng với bạn là N.T.T.

Từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 ngày 7 và 8.11, chị N. đi học hát tại Nhà thờ lớn Hải Dương trên đường Trần Hưng Đạo, đi 1 mình bằng xe máy, lúc học hát xung quanh có khoảng 20 người.

Liên quan đến chị H. cơ quan chức năng đã truy vết được 20 trường hợp tiếp xúc gần.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tối 9.11, TP Hải Dương phát hiện thêm 1 ca dương tính trong cộng đồng