Số người mắc Covid-19 trong cộng đồng ở Hải Dương tăng mạnh

15/03/2022 18:15

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, ngày 15.3, Hải Dương có 5.465 người mắc Covid-19 mới. Đây là ngày có số ca mắc mới cao nhất từ trước đến nay.


Số người mắc Covid-19 được phát hiện qua xét nghiệm ho sốt và sàng lọc trong cộng đồng ngày càng nhiều hơn

Số ca mắc mới trong cộng đồng (thông qua xét nghiệm ho, sốt và sàng lọc cộng đồng) tăng mạnh với 3.141 ca (tăng 571 ca so với ngày 14.3), chiếm 57,4% tổng số ca mắc mới. Số còn lại chủ yếu là F1 đã được cách ly trước đó.

Một tuần qua (từ ngày 9-15.3), toàn tỉnh có tổng số 17.598 người mắc Covid-19 được ghi nhận trong cộng đồng, bình quân 2.514 ca/ngày. Trong khi đó cùng kỳ tháng 2 (từ 9-15.2), chỉ có 4.434 ca mắc trong cộng đồng, bình quân 633 ca/ngày.

Nguyên nhân số ca mắc trong cộng đồng tăng mạnh thời gian gần đây do mầm bệnh đã tồn tại trong cộng đồng, nhiều ca bệnh không có triệu chứng, không rõ nguồn lây. Nhiều người mắc Covid-19 nhưng không hay biết, đi lại và tiếp xúc nhiều người. Có không ít người là F0, F1 nhưng chủ quan, không thực hiện nghiêm biện pháp cách ly, điều trị...

Trong ngày 15.3, Hải Dương có 3.518 bệnh nhân mắc Covid-19 khỏi bệnh.

Theo báo cáo trong ngày có 5 bệnh nhân tử vong, trong đó một bệnh nhân 29 tuổi, quê ở thị trấn Tứ Kỳ. Bệnh nhân này chưa tiêm vaccine phòng Covid-19, có tiền sử suy thận, lupus ban đỏ. 4 bệnh nhân còn lại (1 người ở Cẩm Giàng, 1 người ở TP Hải Dương và 2 người ở thị xã Kinh Môn) đều là người già yếu, nhiều bệnh nền, 3 người chưa được tiêm vaccine, 1 người mới tiêm 1 mũi.

TIẾN MẠNH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Số người mắc Covid-19 trong cộng đồng ở Hải Dương tăng mạnh