Ngày đầu tiên Hải Dương vượt ngưỡng 500 ca mắc Covid-19, phát sinh 7 ổ dịch mới

06/02/2022 18:21

Ngày 6.2, Hải Dương ghi nhận 568 ca mắc Covid-19, tăng 89 ca so với ngày 5.2.

00:00

Đây là lần đầu tiên số ca mắc Covid-19 của tỉnh vượt ngưỡng 500 người và là ngày có số ca mắc cao nhất từ trước đến nay. 

Trong số các ca mắc mới có 170 trường hợp ho sốt cộng đồng, sàng lọc cộng đồng, cao nhất từ trước đến nay. Còn lại là các trường hợp F1, người về từ tỉnh khác, người nhập cảnh.

Trong ngày 6.2, trong tỉnh đã phát sinh 7 ổ dịch mới. Tại huyện Bình Giang, xuất hiện ổ dịch ở xã Thái Dương và xã Thúc Kháng, mỗi xã có 7 ca mắc. Tại huyện Nam Sách xuất hiện ổ dịch ở xã Hiệp Cát 12 ca, xã Nam Trung 9 ca. Thị xã Kinh Môn có 1 ổ dịch tại phường Hiệp An với 8 ca. Ổ dịch tại xã Cẩm Hoàng (Cẩm Giàng) có 6 ca mắc mới. Huyện Thanh Miện xuất hiện ổ dịch tại Công ty TNHH GFT UNIQUE Việt Nam (xã Thanh Giang) với 32 ca gồm 25 công nhân và 7 người nhà.

Trong ngày 6.2, Hải Dương có thêm 161 bệnh nhân được ra viện, 1 bệnh nhân chuyển viện, 2 bệnh nhân tử vong. Trường hợp thứ nhất là cụ N.T.Đ., 90 tuổi, ở  thôn Lạc Dục, xã Hưng Đạo (Tứ Kỳ). Bệnh nhân là F1, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 1.2, điều trị tại cơ sở 2 Tứ Xuyên. 

Trường hợp thứ 2 là ông Đ.T.L., 76 tuổi, ở khu 1, phường Bình Hàn (TP Hải Dương). Đây là trường hợp ho sốt cộng đồng, được phát hiện dương tính vào ngày 3.2,  điều trị tại Bệnh viện Phổi tỉnh.

Cả 2 trường hợp này đều có nhiều bệnh nền và chưa được tiêm vaccine phòng Covid-19.

Toàn tỉnh hiện có 5.968 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị.

PV

(0) Bình luận
Ngày đầu tiên Hải Dương vượt ngưỡng 500 ca mắc Covid-19, phát sinh 7 ổ dịch mới