Nam Sách có 115 Tổ chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại cộng đồng

11/03/2022 19:22

Đến ngày 11.3, huyện Nam Sách đã thành lập 115 Tổ chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại cộng đồng với 576 thành viên tham gia.

Thành viên Tổ chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại cộng đồng xã Quốc Tuấn hỏi thăm sức khỏe của bệnh nhân

Thị trấn Nam Sách, xã Hợp Tiến và xã Đồng Lạc có nhiều Tổ chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại cộng đồng nhất. Xã Hồng Phong chỉ có 5 tổ nhưng tổng số thành viên nhiều nhất huyện (58 người). 

Mỗi Tổ chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại cộng đồng có ít nhất 3 thành viên. Một thôn, khu dân cư có thể thành lập nhiều tổ nhưng mỗi tổ phải có ít nhất 1 nhân viên y tế. Mô hình này đang hỗ trợ hiệu quả việc quản lý, chăm sóc, cấp phát thuốc cho các trường hợp là F0 trên địa bàn huyện và phát hiện kịp thời nhiều ca bệnh diễn biến nặng.

UBND huyện Nam Sách yêu cầu các tổ báo cáo hằng ngày và công khai số điện thoại để người dân liên hệ.

PHẠM TUYẾT 

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nam Sách có 115 Tổ chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại cộng đồng