Tránh lãng phí nhà văn hóa

29/11/2019 09:37

Trước đây, nếu mỗi thôn, khu dân cư ở TP Hải Dương có một nhà văn hóa (NVH) để sinh hoạt cộng đồng thì sau sáp nhập nhiều nơi có tới 2-3 NVH, dẫn tới tình trạng vừa thừa, vừa thiếu.

Đa phần các NVH trước đây có diện tích nhỏ, hội trường, ghế ngồi chỉ phù hợp với số hộ vốn có. Sau sáp nhập, dân số tăng gấp đôi, dù có tới 2 NVH cũng chỉ tổ chức hội họp, sinh hoạt tại một điểm, không gian sinh hoạt chung vì thế lại chật hẹp. Nhiều khu dân cư có quỹ đất hạn hẹp thì buộc phải thuê rạp, thuê bàn ghế mới đủ sức chứa.

Để tránh lãng phí, các địa phương cần rà soát lại hiện trạng NVH, cố gắng không để nhân dân phải đóng góp thêm lần nữa xây dựng NVH mới. Cần linh hoạt, lựa chọn NVH phù hợp về diện tích, vị trí và công năng sử dụng. Tỉnh cần có hướng dẫn sử dụng quỹ đất, cơ sở vật chất các NVH dư thừa.

THU HẰNG(TP Hải Dương)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tránh lãng phí nhà văn hóa