Trang trại chăn nuôi nằm sát khu dân cư

10/11/2017 07:50

Từ đầu năm 2016, người dân ở thôn Đồng Đội, xã Thống Kênh (Gia Lộc) bị 2 trang trại chăn nuôi gà và lợn rộng khoảng 4 mẫu "tra tấn" bằng mùi xú uế.


Trang trại chăn nuôi nằm sát khu dân cư gây ô nhiễm môi trường

Nước thải đen ngòm từ 2 trang trại xả trực tiếp ra đồng ruộng, ảnh hưởng đến năng suất lúa của người dân. Mỗi khi gió nam, người dân phải chịu mùi hôi thối nồng nặc mặc dù đã đóng kín cửa.

Theo quy định, các khu trang trại chăn nuôi phải cách xa khu dân cư tối thiểu 100 m, nhưng 2trang trại này lại chỉ cách chưa đầy 50 m. Đề nghị chính quyền địa phương và cơ quan chức năng sớm xử lý.

KHÁNH HÒA (Gia Lộc)


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trang trại chăn nuôi nằm sát khu dân cư