Rác thải gây ô nhiễm nước sông Quảng Đạt

04/04/2020 10:04

Thời gian gần đây, Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi An Hải liên tục phát hiện nguồn nước sông Quảng Đạt trong hệ thống An Kim Hải bị ô nhiễm.

Nguyên nhân do khu vực chân cầu Kim Lương (xã Kim Liên, Kim Thành) phía bờ tả sông Quảng Đạt thuộc hệ thống An Kim Hải, người dân thường xuyên tập kết rác thải sinh hoạt dọc theo bờ kênh, trong đó có nhiều rác thải y tế. Khi trời mưa nước chảy xuống lòng kênh gây ô nhiễm. Hiện nay, bãi rác này đã lan rộng tới khoảng 1.500 m2.

Hệ thống An Kim Hải (sông Quảng Đạt, sông Bằng Lai) có nhiệm vụ tưới cho hơn 13.000 ha đất canh tác của hai huyện Kim Thành và An Dương (TP Hải Phòng), tiêu nước cho gần 21.000 ha lưu vực. Sông còn có nhiệm vụ cung cấp nước nguồn cho Nhà máy nước sạch An Dương (Hải Phòng). 

Để bảo đảm chất lượng nguồn nước phục vụ tưới tiêu cho hệ thống An Kim Hải, đề nghị huyện Kim Thành sớm có biện pháp khắc phục, chỉ đạo xã Kim Liên dừng tập kết rác tại khu vực nói trên và di chuyển bãi rác đi nơi khác.

KIM NGÂN (Kim Thành)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Rác thải gây ô nhiễm nước sông Quảng Đạt