Ngăn mương nước để nuôi vịt

28/09/2018 08:24

Các hộ sử dụng lưới, cọc tre để đăng chắn, thậm chí còn làm chuồng nuôi vịt ngay tại bờ mương.



Hiện nay, đoạn mương ven quốc lộ 37 qua xã Quốc Tuấn (Nam Sách) đang bị một số hộ dân lấn chiếm để nuôi vịt (ảnh). Các hộ sử dụng lưới, cọc tre để đăng chắn, thậm chí còn làm chuồng nuôi vịt ngay tại bờ mương. Việc làm này không chỉ làm bờ mương bị sạt lở, lòng mương bị bồi lắng do vịt rúc rỉa mà chất thải từ chăn nuôi còn gây ô nhiễm nguồn nước phục vụ sản xuất. 

Đề nghị UBND xã Quốc Tuấn sớm xử lý tình trạng trên.

NGUYỄN DŨNG (Nam Sách)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngăn mương nước để nuôi vịt