Mua thuốc qua mạng, bệnh nặng thêm

02/12/2017 15:00

Mọi người cần cẩn trọng khi mua thuốc chữa bệnh trên mạng xã hội, kẻo tiền mất mà bệnh vẫn mang.

Anh Cao Văn Th. (36 tuổi, ở thị trấn Thanh Hà) bị bệnh trĩ. Anh Th. tìm hiểu trên mạng xã hội và mua thuốc của một nhà thuốc ở Thái Nguyên với lời cam kết uống một liệu trình duy nhất giá hơn 1 triệu đồng sẽ khỏi bệnh. Hình thức mua thuốc khá đơn giản, anh Th. chỉ cần cho địa chỉ và số điện thoại, vài hôm sau thuốc được gửi qua bưu điện đến tận nhà, rồi trực tiếp thanh toán tiền cho nhân viên bưu điện là xong. Sau khi uống thuốc hết một liệu trình, bệnh trĩ của anh Th. không giảm, thậm chí có dấu hiệu nặng thêm.

 Chỉ nghe qua, chúng ta cũng có thể nhận thấy kiểu chữa bệnh như vậy là thiếu cơ sở khoa học. Bởi nhà thuốc chỉ cần nghe kể bệnh qua điện thoại, không cần thăm khám trực tiếp mà đã kê đơn, bốc thuốc cho bệnh nhân. Nguy hiểm hơn nữa, chỉ vì tin vào những lời quảng cáo trên mạng xã hội, có những bệnh nhân bỏ thuốc đang điều trị theo chỉ định của bác sĩ để chạy theo những bài thuốc gia truyền, dẫn đến hậu quả khôn lường.

Mọi người cần cẩn trọng khi mua thuốc chữa bệnh trên mạng xã hội, kẻo tiền mất mà bệnh vẫn mang.

CAO THANH ĐÔNG(Kinh Môn)


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mua thuốc qua mạng, bệnh nặng thêm