Lập hồ sơ quản lý cây xanh trong trường học

08/06/2020 15:03

Các trường nên có hồ sơ quản lý cây xanh, trong đó ghi chép rõ tên gọi, thời điểm trồng cây, thời gian cây được cắt tỉa, kiểm tra...

Sau một số vụ cây xanh trong trường học đổ gãy gây nguy hiểm cho học sinh, nhiều trường đồng loạt cắt tỉa hoặc phá bỏ cây. Việc này nhằm bảo đảm an toàn cho giáo viên, học sinh nhưng một số nơi đang làm máy móc, theo phong trào, phá vỡ cảnh quan và giảm bóng mát tại các sân trường.

Các trường nên có hồ sơ quản lý cây xanh, trong đó ghi chép rõ tên gọi, thời điểm trồng cây, thời gian cây được cắt tỉa, kiểm tra... Căn cứ những thông tin này, các trường có thể chủ động cắt tỉa hoặc thay thế nếu tuổi thọ của cây đã quá già cỗi. Ngoài bảo đảm an toàn, tránh cây bị gãy đổ, hồ sơ quản lý cây xanh còn giúp học sinh, giáo viên hiểu thêm thông tin về hệ thống cây xanh tại trường mình, giúp ích trong công tác giáo dục môi trường; hạn chế việc chặt bỏ hàng loạt cây xanh làm mất cảnh quan, bóng mát như đã diễn ra.

CẨM GIANG(Thanh Hà)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lập hồ sơ quản lý cây xanh trong trường học