Lao động chưa an toàn

25/09/2020 08:14

Nhiều vụ tai nạn lao động trong khi tháo dỡ công trình xây dựng đã xảy ra do người lao động thiếu ý thức tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Khoảng 15 giờ ngày 22.9, tại một công trình nhà ở đang được tháo dỡ ở đường Điện Biên Phủ (TP Hải Dương), một số người thu gom sắt và phun nước chống bụi khi gầu máy xúc dỡ ở ngay phía trên (xem ảnh). Việc này rất nguy hiểm vì các mảng bê tông, gạch, sắt có thể rơi vào người hoặc máy xúc va vào, gây nguy hiểm đến tính mạng. 

Nhiều vụ tai nạn lao động trong khi tháo dỡ công trình xây dựng đã xảy ra do người lao động thiếu ý thức tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, không sử dụng thiết bị an toàn lao động, nhất là những lao động tự do làm việc tại các công trình xây dựng như trên. Một số đơn vị thi công chủ quan, vi phạm các quy định về an toàn, vệ sinh lao động.

Để tránh xảy ra hậu quả đáng tiếc, các đơn vị thi công và người lao động cần chấp hành nghiêm quy định về vệ sinh, an toàn lao động. 

HOÀNG HÀ(TP Hải Dương)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lao động chưa an toàn