Không dùng dầu nhớt để diệt chuột

21/03/2019 10:03

Hiện nay, người dân nhiều nơi trong tỉnh đổ dầu nhớt ra mặt ruộng để diệt chuột.



Một số người lý giải chuột là loài gặm nhấm, khi chạy qua nước có thói quen liếm bộ lông cho sạch sẽ, khô ráo. Đổ dầu nhớt ra ruộng, dầu nhớt sẽ bám vào lông chuột, nếu liếm phải, chuột sẽ bị ngộ độc chết hoặc sẽ sợ, không dám quay lại cắn phá lúa. Tuy nhiên, cách làm này khiến lúa chậm phát triển, thậm chí héo rũ (ảnh). Ngoài ra, nếu sử dụng rộng rãi sẽ gây ô nhiễm môi trường.

Đề nghị chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn tuyên truyền, hướng dẫn người dân không dùng dầu nhớt để diệt chuột, chỉ áp dụng các biện pháp diệt chuột an toàn, hiệu quả.

 NGUYỄN DŨNG(Thanh Hà)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Không dùng dầu nhớt để diệt chuột