Giả người bán hàng để trộm cắp tài sản

28/12/2017 09:38

Lực đến nhà bà Chuyên chào hàng, lợi dụng chủ nhà sơ hở để lục soát đồ đạc, trộm cắp điện thoại, ví tiền của gia đình.

Công an huyện Kinh Môn vừa phối hợp với Công an xã An Phụ bắt quả tang Nguyễn Văn Lực (sinh năm 1971, trú tại tổ 12, phường Hưng Ðạo, quận Dương Kinh, Hải Phòng) đang lục soát đồ đạc với ý đồ trộm cắp tài sản của gia đình bà Phùng Thị Chuyên (ở thôn Huề Trì, xã An Phụ). Bằng thủ đoạn giả danh người bán bếp gas, Lực đến nhà bà Chuyên chào hàng, lợi dụng chủ nhà sơ hở để lục soát đồ đạc, trộm cắp điện thoại, ví tiền của gia đình.

Thời gian gần đây có những kẻ thường giả danh là người bán bếp gas, nồi cơm điện, siêu điện, hoặc giả vờ là người đi đường vào xin nước uống... ở các gia đình chỉ có người cao tuổi, trẻ em hoặc phụ nữ ở nhà để trộm cắp. Mọi người cần nêu cao cảnh giác.

THU XUÂN (Kinh Môn)


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giả người bán hàng để trộm cắp tài sản