Gặp nguy vì tự truyền dịch tại nhà

25/10/2018 10:59

Tháng 9 vừa qua, bà Vũ Thị B. (56 tuổi) ở thị trấn Phú Thứ (Kinh Môn) tự mua một chai dịch và nhờ người truyền hộ tại nhà.

Sau đó, bà B. thấy trong người rét run, khó chịu… Gia đình liền rút kim truyền và đưa bà đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh). Các bác sĩ chẩn đoán bà B. bị sốc phản vệ độ 3 do truyền dịch.

Nếu có bệnh, người dân cần  đến các cơ sở y tế để điều trị, tránh tự ý hoặc nhờ người truyền dịch tại nhà sẽ rất nguy hiểm. 

THẢO NGUYÊN (Kinh Môn)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Gặp nguy vì tự truyền dịch tại nhà