Đoạn đường bị bỏ quên

09/10/2018 07:37

Quốc lộ 38 qua địa bàn tỉnh được nâng cấp, cải tạo và đã đưa vào sử dụng từ cuối năm 2017.

Mặt đường xuống cấp, nhiều hộ tự trám vá, đổ bê tông cơi nới vỉa hè lấn ra lòng đường

Tại xã Ngọc Liên (Cẩm Giàng) có một đoạn quốc lộ 38 cũ dài khoảng 400 m đi qua thôn Bình Phiên, sát với đường sắt Gia Lâm - Hải Phòng. Khi nâng cấp, cải tạo quốc lộ 38, đơn vị thi công đã xây dựng đoạn đường trên tránh khỏi dân cư để bảo đảm an toàn giao thông. Đoạn đường cũ (không còn là quốc lộ 38) sau đó đã được bàn giao cho UBND huyện Cẩm Giàng quản lý, nhưng cơ quan chức năng của huyện lại cho biết chưa nhận bàn giao. UBND xã Ngọc Liên đã nhiều lần có ý kiến về việc trên với cơ quan chức năng nhưng vẫn chưa biết đơn vị nào quản lý và chịu trách nhiệm duy tu, bảo dưỡng.

Hiện đoạn đường này đã xuống cấp. Do không rõ đơn vị quản lý nên tình trạng lấn chiếm lòng đường, lề đường diễn ra phổ biến, gây mất an toàn giao thông. Đề nghị cơ quan chức năng của huyện Cẩm Giàng rà soát, xác định đơn vị quản lý và yêu cầu sớm kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng đoạn đường trên.

NAM ANH(Cẩm Giàng)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đoạn đường bị bỏ quên