Công khai rao bán súng đồ chơi nguy hiểm

19/02/2021 08:51

Loại súng được công khai rao bán có kiểu dáng như súng quân dụng, sử dụng đạn thạch làm bằng silicon kích thước 7-8 mm, lực bắn mạnh dễ gây thương tích, nguy hiểm khi bắn vào mắt.



Chiều 17.2, nhóm "Thanh Lý Đồ Cũ Hải Dương" trên Facebook có bài viết rao bán súng đồ chơi (xem ảnh). Loại súng này có kiểu dáng như súng quân dụng, sử dụng đạn thạch làm bằng silicon kích thước 7-8 mm, lực bắn mạnh dễ gây thương tích, nguy hiểm khi bắn vào mắt. Đây là loại đồ chơi nằm trong danh mục đồ chơi ảnh hưởng xấu tới nhân cách, sức khỏe của trẻ em.

Theo điều 10 Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ, súng đồ chơi bị cấm mua bán, sửa chữa và sử dụng. Hành vi cho trẻ sử dụng các đồ chơi nguy hiểm như loại súng đồ chơi này sẽ bị phạt từ 500.000 - 1 triệu đồng; sản xuất, mua bán đồ chơi nguy hiểm bị phạt từ 5-10 triệu đồng.

Đề nghị các cơ quan chức năng chấn chỉnh việc mua bán, sử dụng súng đồ chơi nguy hiểm nêu trên. Phụ huynh cũng không nên mua súng đồ chơi cho trẻ.

NGỌC TRÀ(TP Hải Dương)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Công khai rao bán súng đồ chơi nguy hiểm