Chiêu lừa đảo mới qua bán hàng online

23/10/2020 09:40

Sáng 21.10, một người giao hàng tới nhà tôi. Khi nhận gói hàng, tôi thấy trên đó ghi số tiền hơn 200.000 đồng, hàng gửi từ TP Hồ Chí Minh tới đúng địa chỉ của tôi.

Tuy nhiên, tên người nhận chỉ là tên tài khoản Facebook, không phải tên thật, số điện thoại liên hệ không phải số của tôi. Trên gói hàng có ghi tên sản phẩm nhưng tôi không đặt sản phẩm này. Người giao hàng cũng nói tôi phải thanh toán gói hàng gồm tiền hàng thu hộ cửa hàng và phí giao hàng. Tôi không thanh toán, không nhận gói hàng.

Rất may tôi có nhà khi hàng được giao đến nên từ chối nhận, nếu người nhà nhận hộ thì rất dễ bị lừa. Có nhiều người đã nhận được những gói hàng kiểu như vậy, bên giao hàng yêu cầu trả tiền mà không được kiểm tra hàng, khi mở ra là những vật không giá trị. Việc mua hàng online rất tiện lợi nhưng mọi người cần cảnh giác để tránh bị lừa đảo.

TÂM PHÚC(TP Hải Dương)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chiêu lừa đảo mới qua bán hàng online