Chấn chỉnh việc múa lân xin tiền

19/09/2018 09:42

Mặc dù chưa đến Tết Trung thu nhưng hiện nay các đội múa lân xin tiền đã xuất hiện ở TP Hải Dương. Các đội này thường tập hợp từ 5-10 trẻ em, thậm chí có sự tham gia của cả người lớn.

Các đoàn múa lân không chỉ xuất hiện ở nhiều tuyến phố trung tâm mà còn vào tận nhà dân ở các khu dân cư, các quán kinh doanh để xin tiền. Mỗi đoàn thường bố trí ông Địa hoặc một người trưởng nhóm làm nhiệm vụ xin tiền. Đi đến đâu đoàn múa lân khua chiêng trống loạn xạ. Nếu không được cho tiền, đoàn múa lân thường nán lại khá lâu, khua chiêng trống để làm phiền, thậm chí còn tỏ thái độ khó chịu. Nhiều đoàn múa lân tràn cả xuống đường, gây cản trở giao thông.

Hoạt động múa lân giúp cho không khí Tết Trung thu thêm rộn ràng nhưng không được lợi dụng múa lân để xin tiền. Việc này có thể làm mất đi ý nghĩa Tết Trung thu của trẻ nhỏ. Đề nghị các bậc phụ huynh cũng như các khu dân cư chấn chỉnh tình trạng trên.

ĐỨC ANH (TP Hải Dương)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chấn chỉnh việc múa lân xin tiền