Cảnh giác dịch vụ đổi tiền qua mạng xã hội

23/01/2020 09:43

Khi đổi tiền qua mạng, bên cạnh việc phải chịu phí đổi cao, người dân sử dụng dịch vụ này còn có nguy cơ bị lừa đảo.

Hiện các hội, nhóm trên mạng xã hội Facebook như Dọn nhà cho đỡ chật Hải Dương, Hội bố mẹ và các bé Hải Dương, Nam Sách một miền quê... xuất hiện nhiều tài khoản cung cấp dịch vụ đổi tiền với mệnh giá từ 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 đồng (xem ảnh).

Liên hệ với một vài tài khoản, tôi nhận được bảng giá đổi tiền với mức phí 5-6% cho tiền mệnh giá 50.000 đồng, 8% cho mệnh giá 20.000 đồng ...

Khi đổi tiền qua mạng, bên cạnh việc phải chịu phí đổi cao, người dân sử dụng dịch vụ này còn có nguy cơ bị lừa đảo. Việc đổi tiền ăn chênh lệnh là một hoạt động bị pháp luật cấm. Người vi phạm có thể bị phạt từ 20-40 triệu đồng. 

TN (TP Hải Dương)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cảnh giác dịch vụ đổi tiền qua mạng xã hội