Cẩn thận khi ăn hoa quả bày Tết

02/03/2018 08:08

Cứ mỗi dịp Tết Nguyên đán, chúng ta thường bày trên bàn thờ những loại quả. Sau Tết, các quả ấy được mang xuống dùng. Thói quen này vào thời điểm hiện nay nên cân nhắc.

Nếu là hoa quả nhà trồng hoặc biết rõ nguồn gốc thì chúng ta có thể ăn. Nhưng với những loại mua ngoài chợ thì cần cẩn thận. Như vừa qua, tôi có mang quả dưa hấu (có dán chữ lộc) cúng trên bàn thờ gia tiên xuống bổ thì bên ngoài đẹp mã nhưng bên trong trắng tươi, ăn nhạt thếch và gây đau bụng. Những quả xoài dù ngả sang màu vàng nhưng da nhăn nheo và ruột bị thối. 

Cũng có trường hợp sau Tết, bà con hái quả quất, quả ớt trong chậu làm gia vị, ngâm muối. Như thế có thể ảnh hưởng đến sức khỏe vì để giữ cho quả đậu trên cành lâu ngày không rụng, chín đỏ au thì nhà vườn buộc phải phun nhiều hóa chất. 

NGUYỄN THANH VŨ(TP Hải Dương)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cẩn thận khi ăn hoa quả bày Tết