Bệnh dại chỉ có thể phòng, không thể chữa

23/08/2018 10:01

Mới đây, trên địa bàn tỉnh đã có một trường hợp ở xã Tân Dân (Chí Linh) tử vong do chó dại cắn.

Đây cũng là nạn nhân thứ ba tử vong vì bệnh dại kể từ năm 2016 đến nay. Trước đó, trong một khoảng thời gian dài, Hải Dương không có trường hợp nào tử vong vì bệnh dại.

Điều này đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh mọi người không được chủ quan khi bị chó, mèo cắn. Trên thực tế, nhiều người khi bị chó, mèo cắn nhưng không đi tiêm vaccine phòng dại hoặc tin tưởng vào thầy lang. Trong khi bệnh dại chỉ có thể phòng ngừa, khi phát bệnh thì không thể cứu chữa.

Các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền trong cộng đồng dân cư về tính chất, mức độ nguy hiểm của bệnh dại, các dấu hiệu nhận biết động vật mắc bệnh dại. Thực hiện quy định về tiêm vaccine phòng dại. Khi bị chó, mèo cắn người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được hướng dẫn xử lý vết thương, điều trị dự phòng kịp thời, tránh hậu quả đáng tiếc.

HOÀNG QUÂN (Chí Linh)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bệnh dại chỉ có thể phòng, không thể chữa