Barie đường sắt do người dân Kim Xuyên tự dựng có nhiều bất cập

04/10/2019 12:17

Sau khi xảy ra vụ tai nạn đường sắt làm 2 người chết hồi tháng 7, người dân xã Kim Xuyên (Kim Thành) đã tự lắp đặt barie để chắn khi có tàu chạy qua (xem ảnh).



Lối đi dân sinh này đã được bố trí người cảnh giới từ 6 giờ đến 22 giờ hằng ngày. Tuy nhiên, theo quy định, các lối đi dân sinh khi lắp đặt barie (có cần hạ chắn) đều phải có người trực cảnh giới 24 giờ trong ngày. Việc làm của người dân địa phương không được phép của cơ quan có thẩm quyền, vô tình gây mất an toàn giao thông vì không có người trực 24/24 giờ để hạ cần chắn khi tàu đến. 

Ban An toàn giao thông tỉnh vừa đề nghị huyện Kim Thành chỉ đạo xã Kim Xuyên bố trí người trực cảnh giới 24/24 giờ để kéo cần chắn khi có tàu chạy qua lối đi dân sinh từ quốc lộ 5 vào thôn Quỳnh Khê. Nếu không duy trì được trực cảnh giới 24 giờ trong ngày, địa phương phải tháo dỡ cần chắn. Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đề nghị các cơ quan chức năng huyện Kim Thành sớm chỉ đạo khắc phục.

TRƯƠNG HÀ(Kim Thành)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Barie đường sắt do người dân Kim Xuyên tự dựng có nhiều bất cập