Xem gì trên báo Hải Dương ngày 2.7?

02/07/2020 07:14

Không để lãng phí điếm canh đê; Vì sao Chỉ huy trưởng quân sự phường Việt Hòa trả lại tiền hỗ trợ?... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương ngày 2.7.


Tập trung lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở: Công tác nhân sự phải thực sự dân chủ, khách quan, minh bạch, công tâm, không để sót người tài đức và kiên quyết không để lọt vào cấp ủy những người không đủ điều kiện, tiêu chuẩn... (trang 1).

Khắc phục ngay những hạn chế trong cải cách hành chính: Từng sở, ngành căn cứ theo nhiệm vụ, nội dung được phân công, đối chiếu với từng điểm trừ, hạn chế để đề xuất hệ thống giải pháp cụ thể... (trang 1).

19.646 học sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, cao đẳng: Từ ngày 15-30.6, toàn tỉnh có 19.646 học sinh lớp 12 và thí sinh tự do đã đăng ký thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2020 tại 66 đơn vị đăng ký dự thi tại các trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên... (trang 1).

Không để lãng phí điếm canh đê: Hiện nay, nhiều điếm canh đê đã xuống cấp, đặt ở vị trí không phù hợp cần được thanh lý, dỡ bỏ và xây dựng những điếm canh mới ở các khu vực trọng điểm đê điều... (trang 3).

Gần 10.000 thanh niên Công an nhân dân xung kích tình nguyện phục vụ nhân dân: Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ cụm thi đua số 4 - Bộ Công an xung kích, sáng tạo, tình nguyện vì nhân dân phục vụ”, phong trào đã thu hút gần 10.000 đoàn viên thanh niên lực lượng công an các tỉnh tham gia... (trang 2).

Nhiều khoản thu ngân sách đạt thấp: Hết 6 tháng, tổng thu nội địa của tỉnh đạt 6.285 tỷ đồng, bằng 45,5% dự toán, giảm 18,1% so với cùng kỳ... (trang 2).

Vụ tai nạn lao động ở tòa nhà Hòa Xá: Sức khỏe nạn nhân thứ 2 ổn định: Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh, bệnh nhân Bùi Văn Tích (sinh năm 1987, trú tại huyện Lạc Sơn, Hòa Bình) là một trong hai nạn nhân trong vụ tai nạn lao động tại tòa nhà Hòa Xá (số 358 - 360 phố Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương) vào chiều 30.6 bị chấn thương ngực kín, gãy xương sườn... (trang 2).

Nhiều trường THCS cho học sinh nghỉ học sớm: Theo kế hoạch điều chỉnh thời gian năm học 2019-2020 của UBND tỉnh, thời gian kết thúc năm học của bậc mầm non, phổ thông trước ngày 13.7... (trang 3).

Vì sao Chỉ huy trưởng quân sự phường Việt Hòa trả lại tiền hỗ trợ?: Khi bình xét hộ cận nghèo, khu 6 phường Việt Hòa (TP Hải Dương) chưa chú ý đến yếu tố thu nhập nên đã đưa gia đình Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường vào danh sách được hỗ trợ... (trang 7).

Tiếp thị lừa đảo: Người dân cần cảnh giác với thủ đoạn tiếp thị lừa đảo, tránh giao dịch mua bán với người lạ mặt. Nếu giao dịch với số lượng lớn cần có thủ tục chặt chẽ, kiểm tra sản phẩm kỹ càng... (trang 7).

Ngoài ra, báo Hải Dương ngày 2.7 còn có nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

Hải Dương online

(0) Bình luận
Xem gì trên báo Hải Dương ngày 2.7?