Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 6.11?

06/11/2017 04:55

Kỷ niệm trọng thể 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga; Hợp tác đưa nông sản Hải Dương vào thị trường Hà Nội... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương số ra ngày 6.11.

Kỷ niệm trọng thể 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, đúc rút những bài học thành công, nhận rõ những sai lầm trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô, Đảng ta đã đề ra đường lối đổi mới đúng đắn, sáng tạo và đang kiên định, kiên trì tiến hành từng bước vững chắc công cuộc đổi mới toàn diện ở nước ta... (trang 1).

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Hải Dương: Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lưu ý tỉnh cần đặc biệt quan tâm đến công tác quản lý quy hoạch theo hướng công nghiệp hóa, đô thị hóa. Cần nghiên cứu kỹ những bất cập của các địa phương khác để hoạch định, quy hoạch phát triển nông thôn mới, đô thị hóa bảo đảm cảnh quan, môi trường, đồng bộ và hiện đại... (trang 1).

Hợp tác đưa nông sản Hải Dương vào thị trường Hà Nội: Dự hội nghị kết nối giao thương cung-cầu hàng hóa giữa TP Hà Nội và các tỉnh, thành phố năm 2017, Hải Dương có 35 doanh nghiệp tham gia, giới thiệu và trưng bày gần 100 sản phẩm hàng hóa, đặc sản nổi tiếng của tỉnh... (trang 2).

Phát huy sức mạnh của đội ngũ trí thức: Nhiệm kỳ 2012 - 2017, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh luôn đoàn kết, phát huy tiềm năng, sức mạnh trí tuệ của đội ngũ trí thức, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà... (trang 4).

Khó về đích nông thôn mới khi mức hỗ trợ giảm: Những xã đăng ký hoàn thành nông thôn mới trong năm 2018 sẽ thêm khó khăn khi tỉnh giảm mức hỗ trợ... (trang 5).

Nâng cao chất lượng tư vấn các chương trình, đề án: Hoạt động tư vấn, phản biện của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh đã góp phần tích cực vào việc hoàn thiện, nâng cao hàm lượng, giá trị khoa học và thực tiễn cho nhiều chương trình, đề án, dự án khoa học, công nghệ... (trang 4).

Người thương binh thầu ruộng hoang làm giàu: Ngôi nhà của thương binh hạng 4/4 Nguyễn Xuân Nghĩa (sinh năm 1959, ở xã An Châu, TP Hải Dương) nằm biệt lập với xóm làng, lọt thỏm giữa vườn cây xanh mát. Chủ nhân của cơ ngơi ấy từng là người lính dũng cảm trên chiến trường. Khi trở về, phát huy tinh thần "Thương binh tàn nhưng không phế", ông đã làm giàu trên mảnh đất quê hương... (trang 5).

Hoàn cảnh đáng thương của cháu Lan: Anh Bùi Văn Nghiệp (sinh năm1981) hiện đang thuê trọ ở đội 3, thôn Tranh Ðấu (xã Gia Xuyên, Gia Lộc) chẳng biết tới bao giờ mới nghe thấy tiếng gọi bố của cháu Bùi Thị Mai Lan, con gái anh bởi cháu bị dị dạng ốc tai trong, không nghe được... (trang 7).

Nông dân Nam Trung không lo nước tưới: Dù đang mùa hanh khô, nhưng nông dân xã Nam Trung (Nam Sách) không lo thiếu nước khi các rãnh trong ruộng ăm ắp nước. Người bơm, người tưới, ai nấy đều phấn khởi... (trang 6).

Ngoài ra, báo Hải Dương số ra ngày 6.11 còn có nhiều tin, bài hấp dẫn.

Hải Dương online

(0) Bình luận
Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 6.11?