Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 3.11?

03/11/2017 08:05

Quy hoạch tổng thể bảo tồn khu di tích Kiếp Bạc; Xây dựng văn minh đô thị từ ý thức... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương số ra ngày 3.11.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng Chính phủ kiến tạo: Thảo luận tại hội trường, nhiều đại biểu cho rằng, muốn có một nền hành chính trong sạch, vững mạnh thì kỷ luật, kỷ cương hành chính phải nghiêm... (trang 1).

Quy hoạch tổng thể bảo tồn khu di tích Kiếp Bạc: Sau khi kiểm tra tiến độ xây dựng các hạng mục và nghe quy hoạch tổng thể, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển yêu cầu Ban Quản lý khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc tiếp tục đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục tại chùa Côn Sơn, bảo đảm thời gian, kiến trúc, chất lượng công trình và không làm ảnh hưởng đến cảnh quan di tích... (trang 1).

Xây dựng văn minh đô thị từ ý thức: Đô thị đang từng ngày được nâng cấp khang trang. Nhưng nhiều hành vi tưởng là nhỏ của người dân lại đang tạo nên một hình ảnh đô thị thiếu văn minh... (trang 5).

Xây nhà xưởng trái phép trên đất thầu khoán: Chính quyền xã Thái Học đã buông lỏng quản lý đất đai, bất lực trước những sai phạm... (trang 7).

Sắp xếp, tổ chức lại bộ máy - không thể chậm trễ: Tinh gọn bộ máy, giảm biên chế là việc làm khó, nhưng không thể chậm trễ thêm nữa bởi đến lúc nào đó trần nợ công bị phá vỡ, người dân đi làm chỉ để trả nợ, Chính phủ phải vay tiền để chi nuôi cán bộ, công chức, viên chức... (trang 1).

Thái Tân trồng lại cây vụ đông: Nông dân đã tranh thủ nước rút, đất khô ráo đến đâu là trồng ngay tới đó. Bà con huy động nhân lực, vật lực làm ngày làm đêm để phủ kín diện tích cây vụ đông. Xã phấn đấu đến đầu tháng 11 sẽ trồng được 195ha, bảo đảm kế hoạch đã đề ra... (trang 3).

Giúp đỡ phạm nhân và người mãn hạn tù trẻ:Chương trình phối hợp chưa hiệu quả: Đã qua 7 năm thực hiện nhưng chương trình phối hợp giáo dục phạm nhân trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng sau khi mãn hạn tù giữa Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh với Trại giam Hoàng Tiến (Cục V26, Bộ Công an) chưa rõ hiệu quả... (trang 4).

21 lần tham gia hiến máu tình nguyện: Anh Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 1988), nhân viên Phòng Kỹ thuật, Trung tâm Khuyến nông (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dương) từng 21 lần tham gia hiến máu tình nguyện... (trang 4).

Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may vượt mốc 1 tỷ USD: 10 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Hải Dương đã vượt mốc 1 tỷ USD, tăng gần 17% so với cùng kỳ năm trước. Hàng xuất khẩu tập trung chủ yếu vào các thị trường Mỹ, EU, Hàn Quốc, Nhật Bản... (trang 2).

Nợ tiền lô, đề, thanh niên treo cổ tự sát: Người dân phát hiện anh Phạm Sỹ Luận (sinh năm 1981, trú tại xóm 6, xã Việt Hồng, Thanh Hà) chết ở tư thế treo cổ tại nhà riêng. Nguyên nhân anh Luận tự sát do không có khả năng chi trả tiền nợ chơi lô, đề... (trang 7).

Ngoài ra, báo Hải Dương số ra ngày 3.11 còn có nhiều tin, bài hấp dẫn.

Hải Dương online

(0) Bình luận
Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 3.11?