Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 26.3?

26/03/2018 07:55

"Nhà nhân ái": Công trình thanh niên ý nghĩa; Nữ doanh nhân ôm nợ tiền tỷ "biến mất"... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương số ra ngày 26.3.

Đến năm 2030, Việt Nam hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa: Nghị quyết của Bộ Chính trị xác định rõ mục tiêu cụ thể đến năm 2030: Tỷ trọng công nghiệp trong GDP đạt trên 40%; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt khoảng 30%, trong đó công nghiệp chế tạo đạt trên 20%... (trang 1).

Xứng đáng “là rường cột nước nhà”: Để hoạt động Đoàn có chiều sâu, thường xuyên, thiết thực và hiệu quả, ngoài việc chăm lo xây dựng tổ chức, đội ngũ cán bộ, các cấp ủy, chính quyền, doanh nghiệp, đơn vị… cần tạo mọi điều kiện về vật chất, tinh thần, thời gian cho tuổi trẻ, tránh bệnh hình thức, hữu danh vô thực… (trang 1).

"Nhà nhân ái": Công trình thanh niên ý nghĩa: Những ngôi nhà nhân ái do tổ chức Đoàn đứng ra huy động kinh phí, giám sát công trình, hỗ trợ ngày công xây dựng không chỉ có ý nghĩa thiết thực với những người được hỗ trợ mà còn giúp lực lượng thanh niên nâng cao trách nhiệm với cộng đồng… (trang 4).

Tiết kiệm 31.200 kWh điện trong "Giờ Trái đất": Trong sự kiện “Giờ Trái đất” diễn ra từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 ngày 24.3, toàn tỉnh đã tiết kiệm được 31.200 kWh điện (tương đương 50 triệu đồng), tăng 3.620kWh so với năm trước… (trang 1).

Nữ doanh nhân ôm nợ tiền tỷ "biến mất": Lợi dụng lòng tin của nhiều người, nữ giám đốc doanh nghiệp may đã “bặt vô âm tín” cùng nhiều tỷ đồng tiền vay mượn của người dân… (trang 7).

Sắp xếp đội ngũ giáo viên, nhân viên phải công bằng, khách quan: Nếu các địa phương, cơ sở giáo dục sắp xếp việc làm đến mức tối đa như dạy tăng giờ, liên trường, kiêm nhiệm... đối với giáo viên, nhân viên theo định mức giao thì số LĐHĐ dôi dư sẽ phải chấm dứt làm việc… (trang 3).

Công đoàn Ngành công thương: Hướng về người lao động: Công đoàn ngành công thương xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, trách nhiệm; củng cố mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp… (trang 6).

Èo uột HTX liên kết: Mặc dù đã chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012 nhưng nhiều HTX vẫn chậm đổi mới, thiếu vốn, dịch vụ nghèo nàn... nên chưa tạo được sức cạnh tranh trên thị trường… (trang 5).

Cung cấp hơn 10 tấn ổi sạch cho Tập đoàn Vingroup:  HTX Dịch vụ nông nghiệp sạch Nam Vũ, xã Liên Mạc (Thanh Hà) đã bán hơn 10 tấn ổi sạch cho hệ thống siêu thị, cửa hàng của Tập đoàn Vingroup. HTX đang thu mua ổi của các hộ dân cao hơn giá thị trường từ 1.000-2.000đồng/kg tùy từng thời điểm… (trang 5).

Một khách hàng nhận hơn 1,6 tỷ đồng bảo hiểm Prudential: Văn phòng tổng đại lý Prudential Hải Dương - Thanh Hà đã chi trả bảo hiểm cho gia đình anh Cao Văn Đô ở xóm Quang Trung 1, xã Quyết Thắng (Thanh Hà) hơn 1,6 tỷ đồng. Anh Đô tử vong do mắc bệnh hiểm nghèo… (trang 2).

Ngoài ra, báo Hải Dương số ra ngày 26.3 còn có nhiều tin, bài hấp dẫn.

Hải Dương online

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 26.3?