Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 22.2?

22/02/2018 07:32

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc Tết doanh nghiệp; Công xưởng rộn ràng đầu xuân... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương số ra ngày 22.2.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc Tết doanh nghiệp: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các doanh nghiệp trong thời gian hoạt động tại Hải Dương. Những kết quả đạt được trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế, góp phần thay đổi diện mạo, nâng tầm và vị thế của Hải Dương... (trang 1).

Làm việc tích cực ngay từ những ngày đầu xuân mới: Gặp mặt, chúc Tết cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ quan thuộc khu vực Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển đề nghị cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan khu vực Tỉnh ủy nói riêng và cán bộ, đảng viên, nhân dân toàn tỉnh tập trung triển khai nhiệm vụ, công việc ngay từ ngày đầu xuân mới... (trang 1).

Công xưởng rộn ràng đầu xuân: Sau kỳ nghỉ Tết, các doanh nghiệp trong tỉnh đã bắt tay vào sản xuất với quyết tâm đạt kết quả cao nhất trong năm mới. Hầu hết công nhân đã quay lại làm việc, các doanh nghiệp không còn lo thiếu lao động đầu năm... (trang 5).

Minh Đức rợp bóng cây xanh: Những hàng cây xanh mướt ở xã Minh Đức (Tứ Kỳ) không chỉ tạo cảnh quan, môi trường trong lành mà còn mang lại thu nhập cho người dân... (trang 3).

Những ao cá bạc tỷ ở Tân Dân: Từ đồng trũng lau sậy ngập đầu, nhờ chuyển đổi, khu Đồng Mức, xã Tân Dân (Chí Linh) nay đã thành những ao nuôi cá bạc tỷ... (trang 4).

Cái ôm đầu tiên - hạnh phúc trọn vẹn: “Cái ôm đầu tiên” là một hành động đơn giản của mẹ nhưng lại mang một ý nghĩa to lớn vì có khả năng cứu sống trẻ. “Da kề da” không chỉ đem lại giá trị thiêng liêng về mặt cảm xúc mà còn có ý nghĩa lớn lao về mặt dinh dưỡng, phát triển trên suốt đường đời của trẻ... (trang 6).

Bánh lòng - đặc sản đất Kinh Môn: Bánh lòng trở thành một đặc sản mang đậm tinh hoa ẩm thực của vùng đất Kinh Môn được nhiều du khách về trẩy hội tại cụm di tích An Phụ-Kính Chủ-Nhẫm Dương chọn mua về làm quà... (trang 3).

Nhiều công ty lữ hành đưa khách về Văn miếu Mao Điền: Trong dịp nghỉ Tết, Ban Quản lý di tích huyện Cẩm Giàng đã phối hợp với khoảng 15 công ty du lịch, lữ hành tại các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định… để đưa khách du lịch đến dâng hương và du xuân... (trang 2).

Sớm khôi phục nhịp sinh hoạt, làm việc bình thường: Lãnh đạo cơ quan cần nhắc nhở các bộ phận nên nhanh chóng trở lại công việc. Trưởng các phòng ban, bộ phận cần gương mẫu chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc, bắt tay triển khai công việc, đôn đốc, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn... (trang 7).  

Tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính: Công điện của Thủ tướng yêu cầu  cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay từ ngày làm việc đầu tiên; không tổ chức du xuân, liên hoan, chúc Tết làm ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc; tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính... (trang 8).

Ngoài ra, báo Hải Dương số ra ngày 22.2 còn có nhiều tin, bài hấp dẫn.

Hải Dương online

(0) Bình luận
Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 22.2?