Xem gì trên báo Hải Dương ngày 18.11?

17/11/2019 21:24

Đoàn kết nhân dân bảo vệ môi trường; Biến ao công, đường xóm thành đất riêng... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương ngày 18.11.

Đoàn kết nhân dân bảo vệ môi trường: Mô hình "Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường" do MTTQ tỉnh triển khai đã vận động được toàn dân cùng tham gia bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng làng, xóm, khu dân cư xanh, sạch... (trang 4).

Trẻ dễ thay đổi từ những câu chuyện nhỏ: Sau khoảng 3 tháng con gái bước vào năm học mới, ngoài những kiến thức trong sách vở con học được, tôi thật vui mừng vì còn những điều tốt đẹp khác mà con đã tiếp thu được từ trường học... (trang 1).

Kiện toàn bộ máy ở các xã mới sáp nhập gắn với chuẩn bị nhân sự đại hội: Ban Tổ chức Tỉnh ủy vừa ban hành Hướng dẫn kiện toàn tổ chức bộ máy và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở các đơn vị hành chính cấp xã mới được thành lập do sắp xếp (sau đây gọi là xã mới)... (trang 4).

Giáo dân Gia Lộc góp sức xây dựng nông thôn mới: Gia Lộc hiện có 536 hộ giáo dân với hơn 1.677 nhân khẩu, tập trung ở 5 xã Phạm Trấn, Hoàng Diệu, Trùng Khánh, Đồng Quang và Thống Nhất... (trang 5).

Biến ao công, đường xóm thành đất riêng: Việc cấp đất bổ sung cho gia đình ông Giản ở xã Tân Hưng chưa bảo đảm các quy định, TP Hải Dương cần sớm phối hợp xác minh, làm rõ... (trang 7).

Giải quyết kiến nghị của cử tri phải thực chất: Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri xã Tân Hưng (TP Hải Dương) trước Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVI vào chiều 15.11, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu lãnh đạo thành phố và cơ quan chuyên môn tiếp nhận, giải quyết kiến nghị của cử tri phải thực chất, đúng quy trình, tránh hình thức... (trang 1).

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng một số trường nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11: Sáng 17.11, các đồng chí lãnh đạo tỉnh tới chúc mừng một số trường THPT trong tỉnh nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11... (trang 1).

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11: Tại phiên họp thường kỳ tháng 11 của UBND tỉnh chiều 15.11, kết luận nội dung Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2019, kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020, đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nhất trí với các chỉ tiêu KTXH năm 2020... (trang 2).

Mở rộng thêm 250 ha đất ở xã An Thanh để khai thác rươi: Kiểm tra việc khai thác rươi chính vụ tháng 10 (âm lịch) của các hộ dân ở xã An Thanh chiều 16.11, các đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy yêu cầu huyện Tứ Kỳ khuyến khích người dân tiếp tục áp dụng kỹ thuật để nâng cao năng suất rươi chính vụ, giữ gìn thương hiệu đặc sản rươi Tứ Kỳ... (trang 2).

Ninh Giang có Bí thư Huyện ủy mới: Tại hội nghị bất thường sáng 16.11, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ninh Giang đã bầu đồng chí Phạm Văn Khảnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện giữ chức Bí thư Huyện ủy Ninh Giang khóa XXIV nhiệm kỳ 2015-2020 với số phiếu tuyệt đối... (trang 2).

Thí sinh Vũ Văn Công giành giải nhất Cuộc thi “Tình khúc bolero”: Thí sinh Vũ Văn Công (Hải Dương) với bài hát "Không bao giờ quên anh" đã giành giải nhất Cuộc thi “Tình khúc bolero" lần thứ nhất năm 2019 do Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Dương tổ chức đêm chung kết vào tối 16.11... (trang 2).

Không khí lạnh gây mưa rét: Theo Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh, hiện nay một bộ phận không khí lạnh ở phía bắc đang tràn xuống phía nam... (trang 2).

124.440 sáng kiến, kinh nghiệm được áp dụng trong 10 năm: Trong 10 năm 2009-2019, toàn tỉnh đã có 124.440 sáng kiến, kinh nghiệm, 218 công trình, đề tài khoa học được phổ biến, áp dụng.... (trang 3).

Hải Dương có 11 vận động viên tham dự SEA Games 30: Tỉnh ta có 1 huấn luyện viên và 11 vận động viên tham gia SEA Games 30 diễn ra tại Philippines từ ngày 30.11 - 11.12... (trang 3).

Người lao động được vay tới 100 triệu đồng hỗ trợ tạo việc làm: Theo đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Hải Dương, từ ngày 8.11, doanh nghiệp nhỏ và vừa, HTX, tổ hợp tác, hộ kinh doanh (cơ sở sản xuất, kinh doanh) và người lao động trong tỉnh được nâng mức vay vốn.... (trang 3).

Đề nghị trích gần 4 tỷ đồng xử lý các sự cố đê điều: Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh vừa đề nghị UBND tỉnh trích gần 4 tỷ đồng từ Quỹ Phòng chống thiên tai tỉnh để xử lý 4 sự cố đê điều phát sinh trong năm 2019... (trang 3).

Các nơi tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc: Các khu dân cư số 8, phường Thanh Bình (TP Hải Dương); số 5, thị trấn Kẻ Sặt (Bình Giang); Vũ Xá, phường Thất Hùng (Kinh Môn) và thôn Tràng Kỹ, xã Tân Trường (Cẩm Giàng) vừa tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2019)... (trang 4).

Thanh Miện: Truyền thông về phòng chống tác hại của thuốc lá cho hơn 1.500 người: Từ tháng 10 đến nay, Trung tâm Y tế huyện Thanh Miện đã phối hợp tổ chức 15 buổi truyền thông về phòng chống tác hại của thuốc lá cho hơn 1.500 học sinh các Trường THCS: Ngũ Hùng, Đoàn Tùng, Phạm Kha, Tứ Cường... và người dân ở một số xã Tiền Phong, Chi Lăng Bắc, Thanh Giang... (trang 4).

5 xã đạt chuẩn nông thôn mới: Các xã Hưng Thịnh, Hồng Khê (Bình Giang); Cẩm La (Kim Thành); Gia Hòa (Gia Lộc) và Kỳ Sơn (Tứ Kỳ) vừa tổ chức đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019... (trang 5).

Cặp đôi người nước ngoài trộm tiền tinh vi: Khoảng 5 giờ chiều 11.11, tại cửa hàng bán xe đạp ở khu 18, thị trấn Lai Cách (Cẩm Giàng) xuất hiện một đôi nam nữ người nước ngoài... (trang 7).

Ngoài ra, báo Hải Dương ngày 18.11 còn có nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

Hải Dương online

(0) Bình luận
Xem gì trên báo Hải Dương ngày 18.11?