Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 17.1?

17/01/2018 07:58

Công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2017; Thưởng Tết cao nhất 799 triệu đồng... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương số ra ngày 17.1.

Công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2017: Sở Giao thông vận tải là đơn vị có chỉ số cải cách hành chính đứng đầu khối sở, ngành với tổng điểm là 95,28; UBND TP Hải Dương đứng đầu khối huyện với tổng điểm 83,77... (trang 1).

3 nhóm đối tượng được Tỉnh ủy tặng quà Tết Mậu Tuất 2018: Khoảng 17 tỷ đồng để tặng quà Tết Mậu Tuất 2018 cho đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng, cán bộ hoạt động trước Cách mạng Tháng Tám và các đồng chí nguyên cán bộ lãnh đạo các cấp... (trang 1).

Bức xúc nạn ùn tắc ở cầu Cậy: Mặt cầu hẹp trong khi đường đã được mở rộng, phương tiện tham gia giao thông tăng khiến khu vực hai bên đầu cầu Cậy thường xuyên ùn tắc, gây mất an toàn và bất tiện cho người dân... (trang 5).

Cẩm Giàng: Chưa xử lý dứt điểm vi phạm đất đai: Năm 2017, số vụ vi phạm đất đai ở huyện Cẩm Giàng tăng mạnh, nhiều vụ chưa được xử lý dứt điểm... (trang 3).

Thưởng Tết cao nhất 799 triệu đồng: Mức thưởng Tết Mậu Tuất2018 cao nhất thuộc về một cá nhân đang làm việc tại Công ty CP Nhựa và Môi trường xanh An Phát (cụm công nghiệp An Đồng, Nam Sách) với số tiền 799 triệu đồng. Mức thưởng này cao hơn 99 triệu đồng so với mức thưởng cao nhất Tết Đinh Dậu2017... (trang 2).

Gần 1.200 công nhân Công ty TNHH Nam Sinh đình công: Công nhân kiến nghị công ty thông báo tiền thưởng Tết Nguyên đán 2018; tăng tiền ăn ca từ 15.000 đồng/người lên 20.000 đồng/người; tăng tiền thâm niên lên mức 50.000 đồng/người/năm... (trang 2).

Người nông dân xuất sắc 30 năm đổi mới: Bản lĩnh, quyết đoán cùng với sự kiên trì đã giúp anh Vũ Văn Yên (sinh năm 1971) ở thôn Ngoại, xã Minh Hòa (Kinh Môn) trở thành nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2017 và là người duy nhất của tỉnh Hải Dương được vinh danh nông dân xuất sắc 30 năm đổi mới... (trang 4).

50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân mậu thân (1968 - 2018): Bài 1: Tình thế mới của cuộc kháng chiến chống Mỹ và chủ trương của Đảng ta: Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 là một chủ trương chiến lược đúng đắn và sáng tạo của Đảng ta, có ý nghĩa lịch sử to lớn, mở ra cục diện mới trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta... (trang 4+5).

Dàn cảnh ghen tuông cướp tài sản: Hẹn anh Vũ Duy Hạnh (22 tuổi, trú tại xã Tân Quang, Ninh Giang) mới quen qua Facebook đến phòng trọ chơi, A. đã gọi 2 thanh niên khác đến đe dọa rồi cướp điện thoại, tiền của anh Hạnh... (trang 7).

Ngoài ra, báo Hải Dương số ra ngày 17.1 còn có nhiều tin, bài hấp dẫn.

Hải Dương online

(0) Bình luận
Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 17.1?