Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 12.12?

11/12/2018 20:53

Giáo dục gắn với lao động sản xuất, kinh doanh: Học sinh hứng thú, Nỗ lực đồng cảm với bệnh nhân HIV/AIDS... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương số ra ngày 12.12.

Giáo dục gắn với lao động sản xuất, kinh doanh: Học sinh hứng thú: Mô hình giáo dục gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh ở nhiều trường học trong tỉnh đã giúp học sinh gần gũi với thiên nhiên, đời sống xã hội, năng động hơn, từ đó bước đầu có nhận thức nghề nghiệp... (trang 5).

Nghiêm trị những kẻ trục lợi từ chế độ chính sách: Hiện nay, một số cá nhân lợi dụng chế độ chính sách, biến người lành thành thương binh, bệnh binh bị phát hiện... (trang 1).

Nỗ lực đồng cảm với bệnh nhân HIV/AIDS:Được sự hỗ trợ của Dự án “Quỹ Toàn cầu phòng chống HIV/AIDS”, sau hơn 3 năm hoạt động, Phòng Khám và điều trị ngoại trú ARV của Trung tâm Y tế thị xã Chí Linh đã trở thành điểm tựa để những người nhiễm HIV tự tin, hòa nhập cùng cộng đồng xã hội... (trang 4).

Cô giáo sáng tạo: Trải qua hơn 20 năm làm nghề giáo, cô Bùi Thị Dung (sinh năm 1975, ở xã Kiến Quốc, Ninh Giang) luôn say mê cống hiến... (trang 5).

Nhếch nhác quán võng vỉa hè: Trà đá vỉa hè là thứ dễ tìm ở thành phố, xuất hiện ở bất cứ đâu từ những con ngõ chật hẹp đến các con phố rộng lớn, từ cổng trường đến bến xe, cổng bệnh viện... (trang 6).

Tăng cường kiểm soát, quản lý phân bón: Việc bổ sung quy định về kiểm soát, quản lý phân bón là nội dung đáng chú ý trong Luật Trồng trọt vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6 vừa qua... (trang 7).

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVI: Sáng 11.12, Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Hải Dương khoá XVI nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã khai mạc trọng thể.... (trang 1).

Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm nếu để xảy ra buôn bán, sử dụng pháo: Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái tại Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và đèn trời trên địa bàn tỉnh... (trang 1).

Tiết kiệm gần 554 tỷ đồng cho ngân sách: Theo Thanh tra tỉnh, năm 2018, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tiết kiệm, chống lãng phí được hơn 553,8 tỷ đồng, tăng 275,5 tỷ đồng so với năm 2017... (trang 2).

12 nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp năm 2018: UBND tỉnh vừa quyết định phong tặng danh hiệu nghệ nhân nghề tiểu, thủ công nghiệp năm 2018 cho 12 người... (trang 2).

Nam Sách: 21 cơ sở tôn giáo chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Theo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nam Sách, toàn huyện có 106 cơ sở tôn giáo được phê duyệt cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... (trang 2).

Kinh Môn: Phấn đấu mức sống gia đình người có công bằng hoặc cao hơn trung bình ở khu dân cư: Huyện Kinh Môn phấn đấu đến năm 2020 giải quyết căn bản những hồ sơ đề nghị xác nhận người có công với cách mạng còn tồn đọng... (trang 2).

Kiểm tra cuối học kỳ I bậcTHCS và THPT: Học sinh phải được học đủ các tiết ôn tập: Sở Giáo dục và Đào tạo vừa yêu cầu các trường THCS, THPT căn cứ vào những điều kiện cụ thể của đơn vị để chuẩn bị và tổ chức kiểm tra, đánh giá cuối học kỳ I bảo đảm nghiêm túc, đúng quy định... (trang 2).

Rét hại từ ngày 12 - 14.12: Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, do không khí lạnh tiếp tục được tăng cường kết hợp với hội tụ gió trên cao nên từ ngày 12.12, các khu vực trong tỉnh có khả năng xuất hiện rét hại... (trang 2).

4 huyện đề nghị đổ ải sớm: Căn cứ vào thời gian sản xuất vụ chiêm xuân, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các huyện, thị xã, thành phố đưa nước đổ ải từ ngày 10.1- 25.2.2019, thời gian đổ ải đại trà từ ngày 20.1-20.2... (trang 2).

Quá nửa số người cao tuổi chưa được khám sức khỏe định kỳ: Toàn tỉnh hiện có hơn 257.000 người cao tuổi... (trang 4).

Giảm xây mới trạm biến áp: Theo Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương, trong năm 2019, ngành điện có kế hoạch xây dựng 76 trạm biến áp chống quá tải với tổng công suất 26.406 kVA, giảm 72 trạm so với năm 2018... (trang 4).

Gia Lộc: Thêm hơn 5.000 hội viên khuyến học: Năm 2018, toàn huyện Gia Lộc có hơn 46.000 hội viên khuyến học, đạt khoảng 35% số dân, tăng hơn 5.000 người so với năm 2017... (trang 5).

Xã Hiệp An: Đầu tư 7,2 tỷ đồng xây thêm 10 phòng học cho trường mầm non: Xã Hiệp An (Kinh Môn) đang xây thêm tòa nhà 2 tầng với 10 phòng học cho trường mầm non... (trang 5).

Nguy cơ mất an toàn giao thông cổng chợ Lỗ Sơn: Chợ Lỗ Sơn ở thị trấn Phú Thứ (Kinh Môn) nằm cạnh quốc lộ 17B... (trang 7).

Ngoài ra, báo Hải Dương số ra ngày 12.12 còn có nhiều tin, bài hấp dẫn

Hải Dương online

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 12.12?