Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 10.5?

10/05/2019 07:39

Chuyển biến trong luân chuyển cán bộ đoàn quá tuổi; Nuôi vịt làm khổ hàng xóm... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương số ra ngày 10.5.

Chuyển biến trong luân chuyển cán bộ đoàn quá tuổi: Sau cuộc đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với đoàn viên thanh niên vào cuối tháng 3 vừa qua, nhiều địa phương đã tích cực rà soát, có kế hoạch luân chuyển công tác cho cán bộ đoàn quá tuổi... (trang 3).

Say xỉn lái xe là tội ác: Nửa đêm 1.5 vừa qua, tại khu vực hầm chui Kim Liên (Hà Nội), chiếc xe ô tô 30F-154.78 do lái xe Lê Trung Hiếu điều khiển đã va chạm với xe máy của hai phụ nữ, làm hai người tử vong... (trang 1).

Nỗ lực ra khỏi danh sách gây ô nhiễm môi trường: Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp đã tích cực phối hợp với cơ quan chuyên môn khắc phục những thiếu sót, hạn chế để được ra khỏi danh sách gây ô nhiễm môi trường của UBND tỉnh.... (trang 4).

Thư viện Trạch Xá hoạt động hiệu quả: Thư viện thôn Trạch Xá ở xã Tân Hồng (Bình Giang) hiện có trên 4.000 đầu sách, chủ yếu về kỹ thuật nông nghiệp, chăm sóc sức khỏe, văn hóa, văn học, danh nhân, lịch sử và văn hóa của nhiều làng, xã ở huyện Bình Giang... (trang 5).

Người họa sĩ say mê sáng tạo: Họa sĩ Phạm Trí Tuệ đã có đóng góp quan trọng cho lĩnh vực mỹ thuật tỉnh nhà thông qua hàng trăm tác phẩm hội họa có giá trị... (trang 5).

Hiệu quả cuộc vận động của lực lượng vũ trang: Sau 5 năm triển khai, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” do Thường vụ Quân ủy Trung ương phát động đã lan tỏa trong lực lượng vũ trang tỉnh, tạo động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương... (trang 6).

Nuôi vịt làm khổ hàng xóm: Gia đình anh Lê Văn Bắc ở thôn Hoàng Xá, xã Quyết Thắng (Thanh Hà) nuôi hàng trăm con vịt trong khu dân cư, gây ô nhiễm môi trường.... (trang 7).

Đổi mới cơ chế phát triển HTX: Ngày 9.5, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể do đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương dẫn đầu làm việc tại Hải Dương... (trang 1).

Thu ngân sách nhà nước tăng cao: 4 tháng đầu năm, tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh đạt 5.554 tỷ đồng, bằng 46% dự toán năm, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2018... (trang 1).

Tuyên dương 40 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác: Tối 9.5, tại Nhà truyền thống huyện Gia Lộc, Tỉnh đoàn tổ chức tuyên dương "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019)... (trang 2).

Phân bổ hơn 48,6 tỷ đồng cho 3 dự án: UBND tỉnh đã thông báo danh mục và kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 phân bổ từ nguồn dự phòng 10% vốn ngân sách trung ương của tỉnh... (trang 2).

Tạo điều kiện vay vốn để sản xuất nông nghiệp sạch: Sáng 9.5, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tìm hiểu nhu cầu vay vốn của một số tổ chức, cá nhân để sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch tại huyện Gia Lộc... (trang 2).

4 giống rau mới cho giá trị kinh tế cao: Sáng 9.5, Sở Khoa học và Công nghệ nghiệm thu đề tài "Xây dựng mô hình sản xuất trình diễn một số giống rau mới có giá trị kinh tế cao trên địa bàn tỉnh Hải Dương" do Thạc sĩ Nguyễn Văn Quyên, Trưởng khoa Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Trường Cao đẳng Hải Dương) làm chủ đề tài... (trang 2).

Giải cúp các câu lạc bộ bắn súng toàn quốc năm 2019: Hải Dương vượt chỉ tiêu 3 huy chương vàng: Chiều 9.5, đội tuyển bắn súng Hải Dương đã hoàn thành các nội dung thi đấu tại Giải cúp các câu lạc bộ bắn súng toàn quốc năm 2019... (trang 2).

Cấp 4.000 lít hóa chất để tiêu độc, khử trùng: Từ ngày 10.5 - 10.6, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các huyện, thành phố thực hiện Tháng cao điểm vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường đợt 3 nhằm ngăn chặn sự lây lan, tiêu diệt mầm bệnh dịch tả lợn châu Phi và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác... (trang 2).

Thanh Hà: Giá vải u gai, u hồng từ 55.000-60.000 đồng/kg: Ngày 9.5, một số ở các xã Thanh Bính, Thanh Cường (Thanh Hà) đã bắt đầu thu hoạch vải u gai, u hồng... (trang 2).

Cắm biển cảnh báo tại các khu vực có nguy cơ rủi ro thiên tai: Từ ngày 15 - 22.5, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tổ chức Tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai với chủ đề "Giảm nhẹ rủi ro thiên tai bắt đầu từ cộng đồng"... (trang 3).

Lắp 93 camera bảo đảm an ninh cho kỳ thi THPT quốc gia: Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ lắp đặt 93 camera vào đầu tháng 6 tới để bảo đảm an ninh cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2019... (trang 3).

Sẽ cưỡng chế giải phóng mặt bằng cụm công nghiệp Ba Hàng: Đại diện Ban Giải phóng mặt bằng TP Hải Dương cho biết UBND thành phố sẽ thực hiện cưỡng chế quyết định kiểm đếm bắt buộc để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Ba Hàng... (trang 3).

Nhà máy nước sạch Thanh Miện tăng gấp đôi công suất: Đến ngày 8.5, Công ty CP Kinh doanh nước sạch Hải Dương đã cơ bản hoàn thành nâng công suất Nhà máy nước sạch Thanh Miện và sẽ nối mạng xong trước ngày 15.5... (trang 3).

Tập huấn ứng phó sự cố tràn dầu: Sáng 9.5, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Trung tâm Ứng phó sự cố môi trường Việt Nam tổ chức tập huấn ứng phó sự cố tràn dầu cho cán bộ chuyên môn một số sở, ngành của tỉnh, Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố, 91 doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực xăng dầu, hoạt động sản xuất phát sinh xăng dầu trên địa bàn tỉnh... (trang 4).

Đổ trộm 52 can nhựa chứa chất độc hại: Cơ quan chuyên môn của Sở Tài nguyên và Môi trường vừa lấy mẫu chất thải công nghiệp đổ trộm ở đê sông Thái Bình qua xã Minh Tân (Nam Sách) để kiểm tra, phân tích. UBND huyện Nam Sách yêu cầu UBND xã Minh Tân cử người trông coi, cảnh báo người dân không đến gần vị trí có chất thải, không tận dụng các can nhựa để sử dụng... (trang 4).

Gần 250 triệu đồng khen thưởng vận động viên, huấn luyện viên xuất sắc: UBND tỉnh vừa quyết định tặng bằng khen và hơn 197 triệu đồng cho 67 vận động viên và 20 huấn luyện viên thuộc Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện thể thao tỉnh; Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao dưới nước vì đạt thành tích xuất sắc tại các giải vô địch, vô địch trẻ toàn quốc năm 2018... (trang 5).

Hơn 1.000 người tham quan hồ sen đền Kiếp Bạc/ngày: Hồ sen phía nam đền Kiếp Bạc rộng 5,6 ha đang mùa hoa nở tạo cảnh sắc thiên nhiên rất đẹp. Bình quân mỗi ngày có hơn 1.000 người tới tham quan, chụp ảnh lưu niệm tại đây... (trang 5).

Kinh Môn: Tăng 1 mô hình sản xuất lúa tập trung có bao tiêu sản phẩm: Vụ chiêm xuân này, huyện Kinh Môn xây dựng được 8 mô hình sản xuất lúa tập trung có bao tiêu sản phẩm, quy mô từ 30 ha/mô hình trở lên, tăng 1 mô hình so với vụ chiêm xuân trước... (trang 6).

Sạt lở bờ kè sông Thái Bình qua phường Nhị Châu: Bờ đê hữu sông Thái Bình thuộc phường Nhị Châu (TP Hải Dương) đã xảy ra 2 sự cố sạt lở kè mái nghiêng hộ bờ. 1 cung sạt dài 23 m, 1 cung sạt dài 62,7 m... (trang 6).

Tự ý chôn lợn chết: Hiện nay, một số hộ chăn nuôi ở xã Kim Xuyên (Kim Thành) phát hiện lợn chết, nhưng không báo với chính quyền mà tự ý mang đi chôn... (trang 7).

Ngoài ra, báo Hải Dương số ra ngày 10.5 còn có nhiều tin, bài hấp dẫn.

Hải Dương online

    (0) Bình luận
    Nổi bật
      Tin mới nhất
      Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 10.5?