Xem gì trên báo Hải Dương ngày 30.3?

30/03/2020 05:48

Phố xá vắng lặng, người dân ít ra đường; Bức thiết xây dựng hệ thống đường gom quốc lộ: Bài 1: Ùn tắc, tai nạn... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương ngày 30.3.

Phố xá vắng lặng, người dân ít ra đường: Sau 2 ngày thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19, phần lớn các cơ sở kinh doanh dịch vụ trong tỉnh đã tạm dừng hoạt động, người dân hạn chế ra đường, tụ tập... (trang 3).

Bài học "biến nguy thành cơ": Dịch Covid-19 đã làm rất nhiều doanh nghiệp khốn đốn vì thiếu nguyên liệu sản xuất, thị trường tiêu thụ, phải cho công nhân nghỉ việc luân phiên, giãn ca hoặc ngừng hẳn... (trang 1).

Thảo luận dự thảo chương trình hành động tại đại hội: Chuẩn bị kỹ để tránh hình thức: TRONG hướng dẫn mới đây về xây dựng dự thảo chương trình hành động trình Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở dành thời gian thỏa đáng để thảo luận về nội dung này... (trang 4).

Bức thiết xây dựng hệ thống đường gom quốc lộ: Bài 1: Ùn tắc, tai nạn: Thiếu hệ thống đường gom là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến rất nhiều vụ tai nạn, va chạm giao thông... (trang 4+5).

Công nhân mất việc vì dịch Covid-19: Do dịch Covid-19, hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng, công nhân phải nghỉ việc hoặc ít việc... (trang 5).

Mòn mỏi chờ bàn giao tài sản đấu giá: Báo Hải Dương nhận được phản ánh của ông Lê Văn Tứ ở phường Ngọc Châu (TP Hải Dương) về việc chậm giao tài sản cho người trúng đấu giá... (trang 7).

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển: Tăng cường lực lượng ứng trực trong cả ngày nghỉ: Sáng sớm 28.3, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra một số chợ dân sinh, nhà hàng ở TP Hải Dương, huyện Gia Lộc về chấp hành Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19... (trang 1).

Tạm hoãn tổ chức các đại hội chi bộ, đảng bộ: Ngày 27.3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu tạm hoãn tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2022 và đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, kể cả đại hội điểm và đại hội đã triệu tập đại biểu... (trang 1).

Kêu gọi toàn dân ủng hộ phòng chống dịch: Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái đã gửi thư kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và toàn thể nhân dân phát huy tinh thần yêu nước, lòng nhân ái, trách nhiệm xã hội tham gia đợt vận động ủng hộ phòng chống dịch để có thêm nguồn lực tăng cường các biện pháp phòng, chữa bệnh, bảo đảm an toàn đời sống, sức khỏe của nhân dân, quyết tâm đẩy lùi dịch Covid-19... (trang 2).

Nhân dân chỉ nên làm các thủ tục hành chính thật sự cấp thiết: Chiều 29.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh cho biết đơn vị đã làm việc với các sở, ngành để có phương án giảm thiểu tập trung đông người cùng lúc tại các quầy tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính... (trang 2)

Tỉnh đoàn: Xây dựng 15 đề cương tuyên truyền về phòng chống dịch: Thực hiện chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc “Đẩy mạnh các biện pháp tham gia phòng chống dịch Covid-19”, đến nay, Tỉnh đoàn đã xây dựng 15 đề cương tuyên truyền trên mạng xã hội, các fanpage, nhóm của Đoàn Thanh niên các cấp về các vấn đề phòng chống dịch...(trang 2)

Tiếp nhận 300 kit xét nghiệm chẩn đoán Sars-CoV-2: Sáng 29.3, lãnh đạo Viện Kiểm định quốc gia vaccine và sinh phẩm (Bộ Y tế) trao tặng ngành y tế Hải Dương 300 bộ kit xét nghiệm chẩn đoán SARSCoV-2...(trang 2)

Tiết kiệm 36.100kWh điện trong sự kiện Giờ Trái đất: Theo Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương, trong 1 giờ diễn ra sự kiện Giờ Trái đất từ 20 giờ 30 - 21 giờ 30 tối 28.3, toàn tỉnh đã tiết kiệm được 36.100kWh điện, tương đương gần 62,4 triệu đồng, tăng 1.600 kWh điện so với Giờ Trái đất năm trước... (trang 2)

Hơn 1.000 người Hải Dương từng đến Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 10.3: Theo Sở Y tế Hải Dương, qua phối hợp điều tra, rà soát, toàn tỉnh có hơn 1.000 người từng đến Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 10.3 đến nay... (trang 2)

Tạm dừng hoạt động nhiều tuyến vận tải hành khách: Chiều 29.3, ông Bùi Đức Chính, Trưởng Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái (Sở Giao thông vận tải) cho biết từ 0 giờ ngày 28.3 đến nay, các bến xe, doanh nghiệp vận tải hành khách trong tỉnh chấp hành nghiêm chỉ đạo của Sở Giao thông vận tải về tạm dừng toàn bộ các tuyến xe buýt nội tỉnh, liên tỉnh, xe khách tuyến cố định từ Hải Dương đi Hà Nội và ngược lại; tạm dừng toàn bộ hoạt động của xe taxi trong tỉnh cho đến khi có thông báo mới... (trang 2)

Đề xuất cấp hơn 37 tỷ đồng để mua trang thiết bị phòng chống dịch: .Sở Y tế đã đề nghị UBND tỉnh cấp bổ sung hơn 37 tỷ đồng để mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch Covid-19.. (trang 3)

4 cơ sở y tế có hệ thống xét nghiệm Covid-19: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã thử nghiệm thành công xét nghiệm Covid-19 bằng hệ thống sinh học phân tử Realtime-PCR... (trang 3)

Thanh Hà: Đầu tư hơn 8 tỷ đồng chỉnh trang đê điều: UBND huyện Thanh Hà đã trích ngân sách hơn 8 tỷ đồng để phát quang cỏ dại, chỉnh trang mái đê và sửa chữa mặt đê ở 3 tuyến tả sông Thái Bình, hữu sông Văn Úc và tả sông Mí... (trang 4)

Nước kênh Thạch Khôi - Đoàn Thượng chuyển màu vàng sậm: Sáng 29.3, nước kênh Thạch Khôi-Đoàn Thượng đoạn phường Thạch Khôi (TP Hải Dương) chuyển sang màu vàng sậm, mặt nước có váng, nhiều đoạn sủi bọt. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, thi thoảng có mùi hắc nh... (trang 4)

Công ty TNHH Michigan Hải Dương: Công nhân hưởng lợi từ thỏa ước lao động tập thể: Bản thỏa ước lao động tập thể Công ty TNHH Michigan Hải Dương ký kết với đại diện tập thể người lao động có nhiều khoản lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật... (trang 5)

Cách ly tại nhà - giải pháp phòng chống dịch Covid-19: Ngoài những trường hợp F1 (tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân mắc Covid-19) phải cách ly tập trung ở các cơ sở y tế thì những trường hợp F2 (tiếp xúc với F1) phải tự cách ly tại gia đình... (trang 7)

11 đối tượng "bay lắc" trong quán karaoke: Ngày 27.3, lực lượng công an phát hiện trong tổng số 11 đối tượng (6 nam, 5 nữ) có 6 người dương tính với chất ma túy tổng hợp ketamine; các đối tượng còn lại khai nhận đã sử dụng bóng cười tại nhà hàng karaoke Seoul 2, thị trấn Thanh Hà... (trang 7).

Nghiện ma túy, xông vào nhà dân cướp xe máy: Sáng 28.3, Ngô Sỹ Hiệp, sinh năm 1996, trú tại tổ 11, khu 2, phường Hà Khánh, TP Hạ Long (Quảng Ninh) có biểu hiện “ngáo đá... (trang 7).

Nhóm thanh niên sử dụng bóng cười, rượu bia trên ô tô Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hải Dương đã xác định số ma túy trên xe ô tô chở nhóm thanh niên trong đêm 27.3 là của Trần Văn An (sinh năm 1982, ở 42B/3/213 Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP Hải Phòng). An khai nhận số ma túy trên cất giấu trong người để sử dụng nhưng khi thấy lực lượng công an kiểm tra, y đã vứt ra sàn ô tô... (trang 7).

Ngoài ra, báo Hải Dương ngày 30.3 còn có nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

Hải Dương online

    (0) Bình luận
    Nổi bật
      Tin mới nhất
      Xem gì trên báo Hải Dương ngày 30.3?