Xem gì trên báo Hải Dương ngày 22.4?

22/04/2020 07:04

Doanh nghiệp vận tải lo bị phá sản; Tự ý dựng hàng rào thép gai trên đường... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương ngày 22.4.

Tải file PDF tại đây


Đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng: Tuyệt đối tránh tư tưởng chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng lưu ý nhiệm vụ chung cả trước mắt và lâu dài vẫn là ưu tiên phòng chống dịch... (trang 1).

Doanh nghiệp vận tải lo bị phá sản: Do dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp vận tải trong tỉnh phải hoạt động cầm chừng, doanh thu sụt giảm nghiêm trọng cộng với khoản vay đầu tư trước đó khiến các đơn vị khó khăn, thậm chí có nguy cơ phá sản... (trang 5).

Chống dịch và trách nhiệm nêu gương: Khi cả nước căng mình ứng phó với “kẻ địch vô hình” Covid-19, một số cán bộ, đảng viên lại lơ là, chủ quan, tắc trách, thậm chí hống hách, thiếu trách nhiệm nêu gương đáng ra cần phải có ở họ trong những thời điểm khó khăn, cấp bách... (trang 1).

Tự ý dựng hàng rào thép gai trên đường: Việc gia đình ông Chiến dựng hàng rào dây thép gai cản trở đi lại trên đường ra đồng khiến nhiều hộ ở thôn Tiên Tảo, xã Thanh An (Thanh Hà) rất bức xúc... (trang 7).

Học sinh lớp 9 và lớp 12 toàn tỉnh đi học trở lại từ ngày 23.4: Học sinh lớp 9 và học sinh lớp 12 các trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; học sinh, học viên, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đi học trở lại từ ngày 23.4... (trang 2).

Hạn chế vận chuyển hàng hóa lên cửa khẩu biên giới phía Bắc: UBND tỉnh Lạng Sơn đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo tạm thời dừng tiếp nhận hàng hóa lên cửa khẩu Tân Thanh trong thời gian 15 ngày để tỉnh Lạng Sơn tập trung chỉ đạo giải quyết thông quan hàng hóa đang tồn đọng... (trang 2).

Nam Sách: Kỷ luật 3 tổ chức đảng và 168 đảng viên: Qua kiểm tra, giám sát, các cấp ủy, tổ chức đảng của huyện Nam Sách đã phát hiện vi phạm và thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng, 168 đảng viên (khiển trách 146, cảnh cáo 13, cách chức 2, khai trừ 7)... (trang 2).

3 môn thi tuyển vào trường THPT công lập năm học 2020-2021: Chiều 21.4, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thông báo môn thi tuyển sinh vào trường THPT công lập năm học 2020-2021 gồm ngữ văn, toán học và hóa học... (trang 3).

Từ ngày 1.6, bộ câu hỏi lý thuyết thi lái ô tô tăng lên 600 câu: , giáo viên. Theo thông báo của Sở Giao thông vận tải, căn cứ quy định của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, bắt đầu từ ngày 1.6.2020, bộ câu hỏi lý thuyết dùng để sát hạch lái xe sẽ tăng từ 450 lên 600 câu... (trang 5).

Đối tượng cầm búa đánh chết bố đẻ đã bị bắt: Khoảng 4 giờ 30 ngày 21.4, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) phối hợp với Công an xã Nguyên Giáp (Tứ Kỳ) đã bắt giữ Hà Văn Thắng (38 tuổi, ở thôn Mậu Công, xã Quang Trung, Tứ Kỳ), đối tượng dùng búa đánh chết bố đẻ... (trang 7).

Ngoài ra, báo Hải Dương ngày 22.4 còn có nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

Hải Dương online

(0) Bình luận
Xem gì trên báo Hải Dương ngày 22.4?