Xem gì trên báo Hải Dương ngày 21.11?

21/11/2019 07:25

Ngành xây dựng Hải Dương: 60 năm xây dựng và phát triển; Điểm sáng lan tỏa tinh thần tương thân tương ái... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương ngày 21.11.

Ngành xây dựng Hải Dương: 60 năm xây dựng và phát triển: 60 năm qua, với những nỗ lực, cống hiến không ngừng của các thế hệ cán bộ, công nhân viên, ngành xây dựng Hải Dương đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng văn minh, giàu đẹp... (trang 3).

Tiếp tục sử dụng giấy tờ của công dân theo đơn vị hành chính cũ: Tới đây khi thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, địa giới đơn vị hành chính nhiều xã sẽ thay đổi. Do đó, một số giấy tờ liên quan của công dân phải điều chỉnh cho phù hợp... (trang 3).

Trong đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2019: Nhiều thay đổi so với năm trước: Ngày 19.11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 10-HD/TU về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng, khen thưởng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp... (trang 4).

Chàng thanh niên đưa ống hút tre xuất ngoại: Xu hướng dùng lá chuối, lá dong để bọc nông sản, dùng ống hút bằng cỏ, inox thay cho ống hút nhựa… để bảo vệ môi trường đã truyền cảm hứng để chàng trai Vũ Đức Lương, sinh năm 2000, ở thôn La Xá, xã Thanh Tùng (Thanh Miện) khởi nghiệp sản xuất ống hút tre... (trang 4).

Điểm sáng lan tỏa tinh thần tương thân tương ái: Hội Chữ thập đỏ TP Hải Dương là đơn vị đi đầu thực hiện nhiều mô hình hay giúp những người có hoàn cảnh khó khăn... (trang 5).

Những ngôi trường không khói thuốc: Lứa tuổi học sinh THCS, THPT có nhiều thay đổi về tâm sinh lý, dễ bị bạn bè xấu rủ rê, lôi kéo. Nhiều học sinh bắt đầu tìm đến thuốc lá, coi đó là một cách khẳng định cái tôi, chứng minh mình là người lớn... (trang 5).

Tuyển quân ở Tứ Kỳ: Tuyên truyền tốt, hiệu quả cao: Thời gian qua, cùng với thực hiện tốt các bước, các khâu trong quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, cấp ủy đảng, chính quyền huyện Tứ Kỳ đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự ... (trang 6).

Dấu ấn đậm nét của kỳ họp Quốc hội: Quốc hội khóa XIV đã trải qua 7 kỳ họp nhưng tôi thấy chưa có kỳ nào nhiều dấu ấn đậm nét như Kỳ họp thứ 8 này, nhất là qua nội dung thảo luận, chất vấn cũng như trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội với các bộ trưởng và Thủ tướng Chính phủ... (trang 7).

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển: Hiệp đồng chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối trước, trong và sau diễn tập: Chiều 20.11, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh... (trang 1).

Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11: Sáng 20.11, Ủy ban MTTQ tỉnh thành lập đoàn đi thăm, tặng quà (mỗi suất 1 triệu đồng) cho 10 cựu giáo chức cao tuổi, có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện Cẩm Giàng, Thanh Hà, Ninh Giang, Kim Thành, Thanh Miện, Bình Giang, Tứ Kỳ và TP Hải Dương... (trang 1).

Tặng quà bệnh nhân ghép phổi: Sáng 20.11, Hội Chữ thập đỏ hai tỉnh Hải Dương và Ninh Bình phối hợp đến thăm và trao quà cho cháu Nguyễn Văn Đức ở thôn An Sơn, xã Hồng Quang (Thanh Miện)... (trang 2).

Kỳ họp thứ nhất HĐND các xã mới không tính theo khóa: Giải đáp thắc mắc của một số xã trong diện sáp nhập về việc tính khóa của HĐND xã mới sau khi sắp xếp, Sở Nội vụ đã xin ý kiến Bộ Nội vụ và thống nhất ban hành hướng dẫn bổ sung về nội dung này... (trang 2).

Kinh Môn: Sẽ chuyển đổi cơ cấu cây trồng nếu xảy ra hạn nặng: Để chủ động chống hạn, thị xã Kinh Môn yêu cầu các xã, phường, HTX Dịch vụ nông nghiệp sớm nạo vét, tu bổ kênh mương, chủ động dự trữ nguồn nước đổ ải. Nếu hạn nghiêm trọng, thị xã sẽ bố trí 11 trạm bơm dã chiến để lấy nước... (trang 2).

Kiên quyết xử lý đất dôi dư, xen kẹp và không lấp ao, hồ: Chiều 20.11, đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh về việc xử lý đất dôi dư, xen kẹp và thực hiện chủ trương không lấp ao, hồ trên địa bàn tỉnh... (trang 2).

Thanh Miện: Hỗ trợ giá nhiều giống lúa vụ chiêm xuân: Vụ chiêm xuân 2019-2020, huyện Thanh Miện sẽ hỗ trợ giá giống và thuốc bảo vệ thực vật cho một số giống lúa... (trang 2).

Cho phép thành lập thêm 3 văn phòng công chứng: Từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh cho phép thành lập 3 văn phòng công chứng ở các phường Tứ Minh (TP Hải Dương), Sao Đỏ (TP Chí Linh) và Phú Thứ (thị xã Kinh Môn)... (trang 2).

200 người tham gia Giải bóng bàn, cầu lông cán bộ lãnh đạo, quản lý: Sáng 20.11, tại Nhà Thi đấu thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khai mạc Giải bóng bàn, cầu lông cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý năm 2019... (trang 2).

Người dân xã Hưng Long bán ấu gai từ 9.000-12.000 đồng/kg: Người dân xã Hưng Long (Ninh Giang) đang thu hoạch ấu gai, giá bán tại ruộng từ 9.000- 12.000 đồng/kg, tương đương cùng kỳ năm ngoái... (trang 4).

245 điểm vi phạm xả thải vào công trình thủy lợi: Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh, toàn tỉnh hiện có tổng số 245 điểm vi phạm xả thải vào hệ thống công trình thủy lợi... (trang 4).

Phát hiện 3 phụ nữ mang thai bị nhiễm HIV: Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động dự phòng lây truyền HIV trong toàn tỉnh, trọng tâm ở những nơi có tỷ lệ người nhiễm HIV/AIDS cao như TP Hải Dương, TP Chí Linh, thị xã Kinh Môn... (trang 5).

Giáo dục kiến thức di sản văn hóa cho học sinh tiểu học: Năm 2019, Trường Tiểu học xã Nghĩa An (Ninh Giang) được chọn làm nơi giáo dục di sản văn hóa trong nhà trường theo chương trình của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch... (trang 6).

Viettel Hải Dương lắp đặt thêm 50 trạm BTS: Từ đầu năm đến nay, Viettel Hải Dương đã lắp đặt thêm 50 trạm BTS tại 12 huyện, thị xã, thành phố, đạt 80% kế hoạch năm... (trang 6).

Thêm 99,8 ha rau màu được chứng nhận VietGAP: Năm 2019, Hải Dương có thêm 99,8 ha rau màu được cấp giấy chứng nhận VietGAP, nâng tổng số diện tích đạt chuẩn VietGAP lên 199,76 ha... (trang 6).

Ngoài ra, báo Hải Dương ngày 21.11 còn có nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

Hải Dương online

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xem gì trên báo Hải Dương ngày 21.11?