Xem gì trên báo Hải Dương ngày 18.1?

18/01/2021 06:43

Gắn kết "3 nhà" trong đào tạo nghề; Ngang nhiên lấp kênh thủy lợi... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương ngày 18.1.


Đừng đô thị hóa nông thôn: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được ví như một cuộc cách mạng làm thay đổi toàn diện bộ mặt nông thôn... (trang 1).

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình lớn tại TP Hải DươngSáng 15.1, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng chủ trì buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Dương về tình hình triển khai các nhiệm vụ được BTV Tỉnh ủy giao và một số nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 của TP Hải Dương...(trang 2).

Sớm triển khai đầu tư khu đô thị dịch vụ tại khu công nghiệp Đại An mở rộng: Chiều 15.1, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng tiếp và làm việc với ông Hidehisa Ikeda, chuyên gia bộ phận phát triển quốc tế của Tập đoàn Fujita (Nhật Bản)... (trang 2).

Hải Dương cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp để bứt phá, phát triển: Sáng 16.1, UBND tỉnh tổ chức hội nghị chuyên đề Doanh nghiệp tỉnh Hải Dương - Chuyển đổi số để bứt phá... (trang 3).

Chí Linh: Phát huy tiềm năng, thế mạnh theo hướng đô thị sinh thái, thông minh: Chiều 15.1, Thành ủy Chí Linh tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.. (trang 3).

Vì sao chưa bỏ trà xuân sớm?: Gieo cấy trà xuân sớm khiến nông dân đối mặt với nhiều bất cập, rủi ro trong sản xuất. Nhiều năm nay, ngành nông nghiệp khuyến cáo giảm tối đa diện tích gieo cấy trà xuân sớm, song vì nhiều nguyên nhân, người dân vẫn không bỏ trà lúa này... (trang 4).

Gắn kết "3 nhà" trong đào tạo nghề: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là 1 trong 3 khâu đột phá của tỉnh trong nhiệm kỳ này. Cùng với nhiều chính sách hỗ trợ, đây sẽ là đòn bẩy thúc đẩy sự gắn kết "3 nhà" để hoạt động giáo dục nghề nghiệp phát triển trong thời gian tới... (trang 5).

Gần 3.000 lượt người vay vốn của TYM để phát triển kinh tế: Năm 2020, TYM chi nhánh Hải Dương phát triển được 618 thành viên, cho gần 3.000 lượt thành viên vay tổng vốn 107,4 tỷ đồng để phát triển kinh tế, đạt 80,1% kế hoạch năm, giảm 21,5 tỷ đồng so với năm 2019 do ảnh hưởng của dịch Covid-19... (trang 6).

Thủ đoạn của băng nhóm tội phạm nguy hiểm Trưởng "Hàng": Công an tỉnh và Công an TP Hải Dương đang điều tra, xử lý băng nhóm tội phạm gồm 5 đối tượng, do Hoàng Văn Trưởng (tức Trưởng “Hàng”) cầm đầu... (trang 7).

Ngang nhiên lấp kênh thủy lợi: Công ty TNHH An Thành Đạt HD đã san lấp trái phép kênh tiêu thoát nước, xâm phạm nghiêm trọng hành lang an toàn giao thông và công trình thủy lợi, gây bức xúc trong nhân dân... (trang 7).

Ngoài ra, báo Hải Dương ngày 18.1 còn có nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

Hải Dương online

(0) Bình luận
Xem gì trên báo Hải Dương ngày 18.1?