Xem gì trên báo Hải Dương ngày 1.7?

01/07/2020 07:12

Ninh Giang phát triển bảo hiểm y tế toàn dân; Từ ngày 1.7 chính thức bỏ "biên chế suốt đời"... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương ngày 1.7.


Thông xe cầu Mây vượt sông Kinh Môn: Sáng 30.6, UBND tỉnh tổ chức lễ thông xe cầu Mây vượt sông Kinh Môn, nối thị xã Kinh Môn với huyện Kim Thành... (trang 1).

Khẩn trương đưa Cổng thông tin đối ngoại tỉnh với 3 thứ tiếng vào hoạt động: Sáng 30.6, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm... (trang 1).

Khó tinh giản người có năng lực hạn chế: Chỉ những người đứng đầu cơ quan, đơn vị có tinh thần trách nhiệm cao, dám nghĩ dám làm, dũng cảm vượt qua các thách thức mới thực sự làm tốt việc tinh giản biên chế với cán bộ, công chức, viên chức năng lực còn hạn chế... (trang 1).

Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để tăng thu ngân sách: Sáng 30.6, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Cục Thuế tỉnh về kết quả thu ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm... (trang 2).

Chỉ còn 1 đảng bộ cơ sở chưa tổ chức đại hội: Hiện chỉ còn Đảng bộ xã Thạch Lỗi (Cẩm Giàng) chưa tổ chức đại hội do Đảng ủy xã chưa làm tốt việc xây dựng phương án nhân sự giới thiệu bầu cấp ủy... (trang 2).

Mưa dông chấm dứt chuỗi ngày nắng nóng: Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, vùng hội tụ gió đang được thiết lập trên khu vực vùng núi phía Bắc nên từ chiều tối và đêm 1.7 các khu vực trong tỉnh có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông... (trang 2).

Công nhân làm ca mỏi mệt vì nắng nóng: Thời tiết nắng nóng làm cho cuộc sống của những công nhân phải làm việc theo ca, đang ở trọ thêm mỏi mệt.... (trang 3).

Ninh Giang phát triển bảo hiểm y tế toàn dân: Chủ động thực hiện nhiều giải pháp để thu hút người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện, huyện Ninh Giang đã trở thành đơn vị điển hình của tỉnh trong phát triển loại hình bảo hiểm này... (trang 4).

Chí Linh bảo đảm an toàn giao thông nội thị: Sau khi được công nhận là thành phố, Chí Linh tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bà... (trang 5).

Từ ngày 1.7 chính thức bỏ "biên chế suốt đời": Tất cả viên chức được tuyển dụng sau ngày 1.7.2020 sẽ thực hiện hợp đồng làm việc xác định thời hạn... (trang 7).

Tự ý thu phí xe ô tô vào thôn Lê Xá: Những tháng gần đây, nhiều người bức xúc khi lái xe ô tô vào thôn Lê Xá, xã Cẩm Phúc (Cẩm Giàng) phải nộp 10.000 đồng/xe/lượt... (trang 7).

Ngoài ra, báo Hải Dương ngày 1.7 còn có nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

Hải Dương online

(0) Bình luận
Xem gì trên báo Hải Dương ngày 1.7?