Tổ chức chương trình nghệ thuật "Đất thiêng tỏa sáng"

13/12/2019 09:37

Lễ công bố thành lập thị xã Kinh Môn và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất diễn ra tối 28.12 tại quảng trường khu liên hiệp thể thao thị xã sẽ có nhiều nội dung hấp dẫn.

Theo đại diện lãnh đạo thị xã Kinh Môn, Lễ công bố thành lập thị xã Kinh Môn và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất diễn ra tối 28.12 tại quảng trường khu liên hiệp thể thao thị xã sẽ có nhiều nội dung hấp dẫn.

Từ 17 giờ 30 bắt đầu chương trình diễu hành nghệ thuật đường phố. 8 xe mô hình mang biểu tượng di tích quốc gia đặc biệt Nhẫm Dương, động Kính Chủ, đền cao An Phụ, các sản vật Kinh Môn, công nghiệp-doanh nghiệp, Công ty CP Thép Hòa Phát Hải Dương, Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương và biểu tượng Kinh Môn phát triển sẽ tham gia diễu hành. Các xe đi từ Trung tâm Văn hóa thể thao thị xã, qua đường Trần Hưng Đạo, sang khu đô thị Thành Công và đến quảng trường. Sau đó là chương trình nghệ thuật với các ca khúc, phóng sự về Kinh Môn.

Phần lễ chính của chương trình kéo dài 35 phút, từ 20 giờ 10 gồm màn khai từ "Hồn non nước" có lời bình, trình diễn ánh sáng 3D và màn trống hội. Sau đó là phần các nghi thức của buổi lễ. Tiếp theo là chương trình nghệ thuật "Đất thiêng tỏa sáng" gồm 3 chương: Linh thiêng miền di sản, Vươn dậy cùng non sông và Tỏa sáng tương lai. Kết thúc buổi lễ là màn bắn pháo hoa.


PV

(0) Bình luận
Tổ chức chương trình nghệ thuật "Đất thiêng tỏa sáng"