Phim “Đừng đốt” vẫn thu hút người dân

12/01/2020 10:37

"Đừng đốt" chỉ là một trong khoảng gần 20 bộ phim được Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh lựa chọn để chiếu phục vụ nhân dân ở 12 huyện, thành phố, thị xã trên toàn tỉnh trong dịp này.


Phim “Đừng đốt” được chiếu trong đêm khai mạc đợt phim nhân Kỷ niệm 90 thành lập Đảng

Tối 11.1, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh đã tổ chức khai mạc đợt chiếu phim lưu động nhân kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2020) và mừng Xuân Canh Tý 2020, tại Nhà văn hóa xã Nhân Quyền (Bình Giang).

Người dân được xem lại những thước phim chân thực về chiến tranh được dựng dựa trên câu chuyện có thật là quá trình lưu lạc cuốn nhật ký của nữ bác sĩ, liệt sĩ Đặng Thùy Trâm mang tên “Đừng đốt”.

Đây là bộ phim của đạo diễn Đặng Nhật Minh, ra đời năm 2009. Thời điểm đó, bộ phim trở thành một hiện tượng, tạo được tiếng vang và nhanh chóng giành được nhiều giải thưởng danh giá trong lĩnh vực điện ảnh. Đến nay đã tròn 10 năm, bộ phim vẫn khiến người xem phải xúc động.

"Đừng đốt" chỉ là một trong khoảng gần 20 bộ phim được Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh lựa chọn để chiếu phục vụ nhân dân ở 12 huyện, thành phố, thị xã trên toàn tỉnh trong dịp này.

Người dân sẽ còn được xem lại các bộ phim nổi tiếng về đề tài chiến tranh như: Lũy thép biên cương, Thầu Chín ở Xiêm, Đừng đốt, Vượt qua bến Thượng Hải, Hồ Chí Minh - chân dung một con người…

Thông qua các bộ phim này, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh sẽ hiểu hơn về truyền thống vẻ vang 90 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam, cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành tựu của đất nước...

Đợt phim diễn ra từ nay đến hết ngày 5.2.

HUYỀN ANH

(0) Bình luận
Phim “Đừng đốt” vẫn thu hút người dân