Phát hành số báo đặc biệt kỷ niệm 44 năm Chiến thắng 30.4 và Ngày Quốc tế lao động 1.5

25/04/2019 09:25

Hôm nay 25.4, Báo Hải Dương phát hành số đặc biệt kỷ niệm 44 năm Chiến thắng 30.4 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế lao động 1.5.



Báo có nội dung hấp dẫn, trình bày đẹp.

Kỷ niệm 44 năm Chiến thắng 30.4, báo có nhiều bài viết kể lại những ký ức về một thời chiến đấu ác liệt, những hy sinh không thể nào quên của quân và dân ta, trong đó có những người con Hải Dương, như: Con đường vươn tới bao khát vọng (Nguyễn Ngọc Phú); Gặp lại những Dũng sĩ (Thanh Hoa), Truy điệu sống ở chiến trường (Hoàng Quân), Ký ức đường Trường Sơn huyền thoại (Tuấn Linh), Đêm bắt phi công Mỹ ở An Bình (Ngọc Hùng), Nêu gương vì miền Nam ruột thịt (Nguyên Dã), Trở về sau 2 lần báo tử (Thảo Nguyễn). Ở nơi chiến trường khốc liệt ấy, những người chiến sĩ được khích lệ bởi tình cảm sâu đậm ở hậu phương. Đó là những lá thư của người cha, người yêu; nắm gạo tiết kiệm của mẹ, của vợ; hay chính tình yêu giữa những đồng chí đã tiếp thêm sức mạnh giúp những người lính vượt qua gian khó. Những nội dung này được thể hiện trong các bài viết: Động lực từ những cánh thư (Huyền Trang), Tình yêu nơi chiến trận (Trung Thu), Nhớ thời "hũ gạo nuôi quân" (Tâm Phúc).

Cách đây tròn 60 năm, xã Hiệp An (Kinh Môn) được Bác viết bài biểu dương trên báo Nhân Dân nhờ làm tốt phong trào thi đua sản xuất. Bài báo đã khích lệ Hiệp An vương lên. Nội dung được phản ánh qua bài Hiệp An vinh dự được Bác viết bài khen (Hoàng Biên).

Kỷ niệm Ngày Quốc tế lao động 1.5, báo có các bài: Đối thoại gỡ mắc cho người lao động (Ngọc Thanh), Những công nhân sáng tạo (Thanh Nga), Doanh nghiệp là ngôi nhà thứ hai (Thế Anh)...

Ngoài ra, báo còn nhiều bài viết hấp dẫn trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa như: Tạo động lực phát triển doanh nghiệp mới (Phan Anh), Nhà máy thông minh ở An Phát (Hải Minh), Văn hóa Chiến thắng Điện Biên (Văn Duy)...

Trang văn nghệ có truyện ngắn Bạn thời lửa khói của tác giả Nguyễn Sỹ Đoàn; các tản văn: Chiếc áo thân thương (Trần Văn Thiên), Cây đa - tình người (Nguyễn Sỹ Đoàn), Xao xuyến tháng tư (Mai Hoàng), Trời Điện Biên mây trắng (Nguyễn Ngọc); chùm thơ của các tác giả: Nguyễn Trác, Nguyễn Việt Thanh, Hà Trọng Đạm, Nguyễn Thị Bích, Nguyễn Anh Đào, Nguyễn Thế Trường, Nguyễn Thị Bình, Vũ Trọng Thái, Bùi Hải Đăng, Ngọc Lộc, Trường Thiên, Trần Văn Lợi...

Số báo đặc biệt kỷ niệm 44 năm Chiến thắng 30.4 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế lao động 1.5 thay cho các số báo Hải Dương ngày 29, 30, 1.5 và báo Hải Dương cuối tuần ngày 3.5. Trong những ngày nghỉ lễ, tin tức được cập nhật trên báo điện tử Hải Dương (www.baohaiduong.vn).

Mời bạn đón đọc!

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phát hành số báo đặc biệt kỷ niệm 44 năm Chiến thắng 30.4 và Ngày Quốc tế lao động 1.5