Tuyên truyền lưu động nhân Ngày Tránh thai thế giới 26.9

25/09/2019 15:30

Sáng 25.9, Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh tổ chức tuyên truyền lưu động nhân Ngày Tránh thai thế giới 26.9.

Xe mang theo khẩu hiệu tuyên truyền về Ngày Tránh thai thế giới 26.9 đi qua một số tuyến đường của TP Hải Dương

Ngày 26.9.2007, 11 tổ chức phi chính phủ và các Hiệp hội Khoa học và Y khoa quốc tế quan tâm đến sức khỏe giới tính, sức khỏe sinh sản đã thống nhất lấy ngày 26.9 hằng năm là Ngày Tránh thai thế giới. Chủ đề Ngày Tránh thai thế giới năm nay là "Chủ động sử dụng biện pháp tránh thai (BPTT) phù hợp để tránh mang thai ngoài ý muốn" với mục tiêu cải thiện nhận thức của các tầng lớp nhân dân, nhất là giới trẻ, phụ nữ, nam giới trong độ tuổi sinh đẻ về các BPTT; giúp lựa chọn BPTT phù hợp, an toàn; các cặp vợ chồng chủ động sinh con, tránh những tai biến sản khoa, các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Hiện nay, các BPTT đang được áp dụng phổ biến gồm bao cao su, thuốc uống tránh thai, thuốc tiêm nội tiết tránh thai, que cấy tránh thai, vòng tránh thai nhưng không có BPTT nào hiệu quả nhất, mà chỉ có BPTT phù hợp với mỗi người.

Mỗi năm nước ta có khoảng 250.000-300.000 ca nạo phá thai được báo cáo, khoảng 20-30% các ca phá thai là phụ nữ chưa kết hôn và 60-70% là học sinh, sinh viên, chủ yếu ở độ tuổi từ 15-19. Việt Nam đứng thứ 5 thế giới, đứng đầu khu vực Ðông Nam Á về tình trạng nạo phá thai. Tại Hải Dương, trong 10 năm trở lại đây tỷ lệ áp dụng các BPTT hiện đại duy trì ở mức hơn 70%. Theo số liệu báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, mỗi năm trong tỉnh có khoảng 4.200-4.700 ca nạo phá thai nhưng số liệu thực tế có thể cao hơn rất nhiều.      

HUYỀN TRANG

(0) Bình luận
Tuyên truyền lưu động nhân Ngày Tránh thai thế giới 26.9