Truyền thông tại những nơi có mức sinh cao

14/03/2018 09:15

Mục tiêu của chiến dịch là phấn đấu thực hiện 5.040 ca đặt dụng cụ tử cung (60% kế hoạch năm), 520 ca tiêm thuốc tránh thai (60% kế hoạch năm).

Sáng 13.3, Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh triển khai chiến dịch truyền thông, vận động lồng ghép cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản/KHHGĐ năm 2018 tại 112 xã, phường, thị trấn có mức sinh cao, không ổn định.

Đợt 1 của chiến dịch được thực hiện từ nay đến hết ngày 30.4, đợt 2 từ tháng 7 đến tháng 10.

Mục tiêu của chiến dịch là phấn đấu thực hiện 5.040 ca đặt dụng cụ tử cung (60% kế hoạch năm), 520 ca tiêm thuốc tránh thai (60% kế hoạch năm). Cung cấp thông tin cho các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản, vị thành niên và thanh niên nhằm nâng cao hiểu biết về sức khỏe sinh sản/KHHGĐ. Hỗ trợ khám và điều trị bệnh phụ khoa thông thường cho 20.500 người đăng ký sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại. Khám thai và cung cấp thông tin, tư vấn về chăm sóc thai; sàng lọc trước sinh, sơ sinh cho tất cả phụ nữ mang thai. 

HUYỀN TRANG

(0) Bình luận
Truyền thông tại những nơi có mức sinh cao