Sôi nổi kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam

17/10/2018 08:39

Các đơn vị, địa phương trong tỉnh có nhiều hoạt động sôi nổi kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam.


Ban Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh tặng quà cho nữ công nhân có hoàn cảnh khó khăn của Công ty Liên doanh quốc tế ABC (Chí Linh)

Chiều 16.10, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức cho các cán bộ nữ công đoàn chuyên trách trong tỉnh đi tham quan mô hình hoạt động Câu lạc bộ Nữ công của Công đoàn cơ sở Công ty Liên doanh quốc tế ABC (Chí Linh). Đây là một trong những câu lạc bộ nữ công công đoàn cơ sở tiêu biểu trong tỉnh. Câu lạc bộ đóng vai trò nòng cốt trong tham mưu để lãnh đạo doanh nghiệp tuyển dụng hàng chục người khuyết tật vào làm việc; thường xuyên thăm hỏi, động viên, chia sẻ, giao lưu văn nghệ để nữ lao động khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn bớt mặc cảm, vươn lên trong cuộc sống. Nhân dịp này, Ban Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh tặng 8 suất quà cho nữ công nhân có hoàn cảnh khó khăn của công ty.


Tiến sĩ Hoàng Trung Học, Trưởng khoa Giáo dục (Học viện Quản lý giáo dục) nói chuyện với các nữ phạm nhân

Sáng 16.10, Hội Phụ nữ tỉnh phối hợp với Trại giam Hoàng Tiến tổ chức truyền thông về phẩm chất phụ nữ xưa và nay. 500 phạm nhân nữ được Tiến sĩ Hoàng Trung Học, Trưởng Khoa Giáo dục (Học viện Quản lý giáo dục) truyền đạt những nội dung về phẩm chất phụ nữ hiện đại: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang; người phụ nữ cần làm gì để rèn luyện được những phẩm chất đó. Thông qua đó giúp nữ phạm nhân ý thức hơn về trách nhiệm của mình với gia đình và xã hội. Nhân dịp này, Hội Phụ nữ tỉnh tặng 30 cuốn sách, tập thơ và hơn 200 tờ rơi tuyên truyền về phẩm chất của phụ nữ Việt Nam.


Cán bộ Hội Phụ nữ các cấp Gia Lộc tham gia hội thảo nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức hội

Chiều 16.10, Hội Phụ nữ huyện Gia Lộc tổ chức hội thảo bàn giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở hội. Tại hội thảo đã có 7 ý kiến của cán bộ hội các cấp chia sẻ kinh nghiệm xây dựng tổ chức hội như thay đổi cách thức thu hút, tập hợp hội viên tham gia sinh hoạt; xây dựng quỹ hội; tổ chức các mô hình câu lạc bộ cho từng đối tượng phụ nữ; tạo điều kiện cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế gia đình.

Ngày 15.10, Hội Phụ nữ huyện Bình Giang tổ chức giải cầu lông năm 2018. Tham dự có 60 cán bộ, hội viên thuộc 18 Hội Phụ nữ các xã, thị trấn và Hội Phụ nữ Công an huyện. Kết thúc giải, cặp vận động viên Phạm Thị Yến, Nguyễn Thị Hoài giành giải nhất lứa tuổi 25-40; nhất lứa tuổi trên 41 thuộc về cặp vận động viên Chu Thị Đạt và Chu Thị Hồng (cùng ở thị trấn Kẻ Sặt).

PV

(0) Bình luận
Sôi nổi kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam