Siêu bão Mangkhut gây gió giật cấp 14 sẽ đổ bộ vào Quảng Ninh

14/09/2018 05:36

Đến 13 giờ ngày 17.9, vị trí tâm bão ở khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc, 107,8 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực biên giới Việt -Trung.


Siêu bão Mangkhut rất mạnh đang tiến nhanh vào Biển Đông

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 16 giờ ngày 14.9, vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 124,9 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Phi-líp-pin) khoảng 270km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (200-220km/giờ), giật trên cấp 17. 

Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Như vậy, khoảng trưa và chiều mai siêu bão sẽ đi vào khu vực Đông Bắc của Biển Đông. Đến 16 giờ ngày 15.9, vị trí tâm bão ở khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 119,0 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông khoảng 170km về phía Tây Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật trên cấp 17. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 400km tính từ vùng tâm bão. Phạm vi gió mạnh cấp 10 trở lên khoảng 200km tính từ vùng tâm bão. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3-4.

Do ảnh hưởng của bão, từ đêm 14.9 ở vùng biển Đông Bắc Biển Đông có mưa bão và gió mạnh dần lên cấp 11-12, từ sáng 15.9 tăng lên cấp 14-15, giật trên cấp 17; biển động dữ dội.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, siêu bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Đến 16 giờ ngày 16.9, vị trí tâm bão ở khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 113,2 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Biển Đông và cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 300km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật cấp 17. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Đến 16 giờ ngày 17.9, vị trí tâm bão ở khoảng 21,9 độ Vĩ Bắc; 107,1 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực biên giới Việt -Trung. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3, riêng tỉnh Quảng Ninh cấp 4.

Từ ngày 17-19.9, hoàn lưu bão gây mưa rất to cho Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ từ 200-300mm, vùng núi phía Bắc có nơi trên 300mm; khu vực Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa từ 100-200mm.

Siêu bão Mangkhut ảnh hưởng trực tiếp vùng nào của Việt Nam?

Theo ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn, xác suất siêu bão Mangkhut ảnh hưởng trực tiếp đến Bắc bộ, Thanh Hóa, Nghệ An lên tới 70-80%. Siêu bão này được dự báo có vùng ảnh hưởng vô cùng rộng lớn, gây ra nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm gồm mưa rất lớn, gió rất mạnh và nước triều dâng rất cao.

Ông Lê Thanh Hải cho biết siêu bão Mangkhut đang ở thời điểm mạnh nhất ở cấp 16,17. Theo phân loại bão, cơn bão này được xếp vào nhóm siêu bão (từ cấp 16 trở lên).

Tất cả các mô hình dự báo hiện nay đều cho rằng siêu bão sẽ hướng về phía bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Khoảng sáng thứ 7, siêu bão Mangkhut sẽ đi vào Biển Đông. Khi đi qua đảo Luzon, bão Mangkhut có khả năng giảm đi một chút. Khi đi vào bắc Biển Đông, bão Mangkhut có thể giảm 2 cấp là 14, 15, giật cấp16,17. Khi tiến sát vào Lôi Châu, bão có khả năng giảm thêm 1,2 cấp nữa.

Theo ông Hải, cơn bão này có phạm vi ảnh hưởng rất rộng nên khi vào đến phía bắc vịnh Bắc Bộ, vùng gió mạnh cấp 10 bao kín cả vịnh Bắc bộ, vùng gần tâm bão cấp 12, giật cấp 14-15.

Có 2 kịch bản về đường đi của bão Mangkhut. Một kịch bản là đi về phía bắc của vịnh Bắc Bộ. Kịch bản 2 là đi thấp hơn, vào giữa vịnh Bắc Bộ. Kịch bản đi về phía bắc vịnh Bắc Bộ khoảng 60% trong khi kịch bản giữa vịnh Bắc Bộ khoảng 40%. Về cường độ thì tương đối khó, bão có thể mạnh cấp 11, 12 giật 14,15 trên vịnh Bắc Bộ nhưng có thể giảm thêm khi ma sát với đảo Hải Nam và vùng ven bờ. Cũng theo ông Hải, cơn bão này tương đương với cơn bão Hải Yến năm 2013 - cơn bão gây một thảm họa gần 7.000 người chết ở Philipines.

Ông Hải cho biết thêm khả năng siêu bão Mangkhut ảnh hưởng trực tiếp đến Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An là rất lớn, xác suất lên tới 70-80%. Đáng lưu ý là gió mạnh sóng lớn trên vịnh Bắc Bộ, bắt đầu từ sáng sớm ngày chủ nhật, kéo dài đến sáng sớm thứ 2. Trưa và chiều thứ 2 ảnh hưởng trực tiếp đên Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An. Thậm chí rìa nam của cơn bão có thể ảnh hưởng đến Quảng Trị.

Do ảnh hưởng của bão, xuất hiện một đợt mưa rất lớn, thời gian mưa dồn dập là 17 - 18.9. Vùng trọng tâm mưa có sự dịch chuyển. Ngày 17, cơn bão ở phía đông Bắc Bộ nên mưa tập trung chính ở Đông Bắc Bộ và bắc Thanh Hóa, sau đó mưa lan rộng theo sự dịch chuyển của cơn bão ra khu vực phía tây gồm tây Bắc Bộ, tây Bắc Trung Bộ và vùng Thượng Lào. Tổng lượng mưa cả đợt khoảng 300-400mm.

Theo ông Hải, bây giờ đang là cuối mùa mưa, nước trên các hồ chứa khá cao nên đợt mưa này có thể gây thêm nhiều lo ngại. Ví dụ, hồ chứa thủy điện Hòa Bình cho phép 117 m mà bây giờ đang là 116,98m, tức là không còn chỗ chứa nữa. Tháng 10 năm ngoái, có một trận mưa lớn, riêng hồ Hòa Bình phải mở 8 cửa nhưng may là chỉ mưa ở hồ Hòa Bình chứ hồ Sơn La không mưa. “Trong đợt mưa này, trường hợp này cả 2 hồ đều mưa thì đây là tình huống phải có sự chỉ đạo, chỉ huy linh hoạt”, ông Hải nói.

Cũng theo ông Hải, cơn bão này sau khi vào Biển Đông sẽ đi tương đối nhanh, khoảng 20km/giờ. Vì vậy chỉ còn 1-2 ngày nữa cho công tác chuẩn bị phòng chống. Ông Hải lưu ý, do dự báo cường độ bão rất khó nên người dân nên cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo.

PV

(0) Bình luận
Siêu bão Mangkhut gây gió giật cấp 14 sẽ đổ bộ vào Quảng Ninh