Rãnh áp thấp suy yếu, miền Bắc mưa to

05/08/2018 07:54

Khu vực Hà Nội tiếp tục mưa, có nơi mưa to trong ít nhất 2-3 ngày nữa. Miền núi phía Bắc mưa to đến rất to vài ngày tới.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 5.8, rãnh áp thấp có trục ở vào khoảng 20-23 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp trên khu vực Bắc Bộ đang có xu hướng dịch chuyển dần sang phía Tây và hoạt động yếu dần. 

Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nên trong ngày và đêm ngày 5.8, phía Tây Bắc Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, độ ẩm từ 70-99%. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cấp 1. Khu vực tỉnh Yên Bái tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa khoảng 20-30mm, có nơi trên 50mm, sạt lở đất có nguy cơ xảy ra, đặc biệt là ở các huyện Trấn Yên, Văn Chấn. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 28 đến 31 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 29 đến 32 độ C, có nơi trên 32 độ C. 

Thủ đô Hà Nội có mưa, mưa rào và có nơi có dông, gió nhẹ, độ ẩm từ 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C, cao nhất từ 30-32 độ C.

Theo TTXVN

(0) Bình luận
Rãnh áp thấp suy yếu, miền Bắc mưa to