Rà soát công dân các nước châu Âu nhập cảnh vào Việt Nam trong 14 ngày qua

15/03/2020 14:08

Đó là yêu cầu của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trong công văn ban hành ngày 14.3.

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Công an tỉnh, thành phố phối hợp với các sở, ngành, chính quyền cơ sở nhanh chóng rà soát, xác minh những công dân của các nước châu Âu nhập cảnh vào Việt Nam trong vòng 14 ngày (kể từ ngày 13.3 trở về trước) đang lưu trú trên địa bàn, đề nghị khai báo y tế điện tử bắt buộc nếu chưa thực hiện khi nhập cảnh vào Việt Nam. UBND cấp tỉnh chỉ đạo Sở Y tế, các đơn vị liên quan thực hiện xét nghiệm để phát hiện Covid-19 đối với tất cả người được rà soát để tổ chức cách ly kịp thời những trường hợp dương tính, tránh lây lan ra cộng đồng.

Đó là yêu cầu của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trong công văn ban hành ngày 14.3.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã ra tuyên bố coi châu Âu là tâm dịch mới của đại dịch Covid-19. Hầu hết các quốc gia châu Âu đã có người nhiễm bệnh.

Theo Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an), khoảng 52.000 người từ các quốc gia châu Âu đến Việt Nam trong vòng 14 ngày qua, gây nguy cơ lây lan dịch bệnh nếu không có các biện pháp kịp thời.

Đến ngày 14.3, trong số 53 bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Việt Nam thì có 23 người từ các nước châu Âu về. 

PV

(0) Bình luận
Rà soát công dân các nước châu Âu nhập cảnh vào Việt Nam trong 14 ngày qua