Quân đội dồn sức cứu người bị nạn trong sạt lở tại Nha Trang

19/11/2018 21:02

Trong 2 ngày 18 và 19.11, hơn 400 cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh Khánh Hòa được huy động tập trung tại ba khu dân cư cứu người.

Quân đội dồn sức cứu người bị nạn trong sạt lở tại Nha Trang - Ảnh 1.

Các chiến sĩ đào chiếc xe máy bị vùi lấp tại xã Phước Đồng

Lực lượng cùng chính quyền đã hỗ trợ khẩn cấp đưa 1.400 người dân tại khu vực chùa Lâm Tỳ Ni của thôn Thành Phát, xã Phước Đồng, Nha Trang đến nơi tránh trú an toàn.

Nhiệm vụ hàng đầu

Sáng 19-11, dọc con đường lên khu dân cư men theo sườn núi phía sau chùa Lâm Tỳ Ni, nước từ trên núi vẫn chảy xuống. Đất đá, rác rưởi, đồ đạc, vật dụng nhà dân bị nước cuốn tấp vào hàng rào ven đường. Chân móng của những ngôi nhà bị nước khoét sâu hở hàm ếch, nằm chông chênh.

Tại hiện trường vụ sạt lở khiến 6 người chết, 2 người mất tích chỉ còn là đống đổ nát, các vật dụng bị vùi lấp.  

Quân đội dồn sức cứu người bị nạn trong sạt lở tại Nha Trang - Ảnh 2.

400 cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh Khánh Hòa được huy động giúp dân

Trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ huy lực lượng Bộ đội biên phòng Khánh Hòa chỉ đạo tìm kiếm ứng cứu người bị nạn, người mất tích.

Thượng tá Trần Quốc Toản - phó chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa - cho biết lực lượng chức năng đang nỗ lực đào đống đổ nát để tìm 1 cụ già mất tích. 

Quân đội dồn sức cứu người bị nạn trong sạt lở tại Nha Trang - Ảnh 3.

Dọn dẹp bùn trong nhà dân

Theo trình báo của người dân, nhiều khả năng cụ bị vùi trong đống đổ nát khi núi sạt lở đổ ập xuống vùi lấp nhà.

"Tìm kiếm người bị nạn là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu. Cùng với đó, chỉ thị từ cấp trên đưa ra là bằng mọi giá giúp dân vực dậy sau thiên tai tại các địa điểm sạt lở" - thượng tá Toản nói. 

Cũng tại xã Phước Đồng, hàng trăm cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đào bới đất đá tìm người.

Đảm bảo an toàn cho dân

Sau đợt sạt lở, các vật dụng trong nhà anh La Văn Thành bị đất đá chôn lấp. 

"Chỉ trong sáng nay, được sự giúp đỡ của các chiến sĩ bộ đội, nhiều vật dụng trong nhà được tìm thấy dưới lớp đất. Vợ tôi đang điều trị ở bệnh viện, nếu không được trợ giúp tôi không biết xoay xở ra sao" - anh Thành nói.

Quân đội dồn sức cứu người bị nạn trong sạt lở tại Nha Trang - Ảnh 4.

Dọn dẹp các căn nhà bị đổ nát

Thiếu tá Nguyễn Trung Tiến - phó đồn trưởng đồn 3 Học viện hải quân - cho biết sáng cùng ngày, học viện đã điều 250 học viên cùng cán bộ tại xã Phước Đồng khắc phục dọn dẹp đưa người dân về nơi an toàn.

Trước đó, ngay sau các vụ sạt lở, Học viện Hải quân đã huy động 150 cán bộ, học viên với 16 xe và phương tiện chuyên dụng, 7 cơ số thuốc, hơn 300 áo phao cứu giúp dân tại thôn Thành Phát và khu dân cư Hòn Rớ thuộc xã Phước Đồng, Nha Trang; Sơ tán hơn 100 người dân về nơi an toàn, gia cố 16 nhà dân và trường học...

Quân đội dồn sức cứu người bị nạn trong sạt lở tại Nha Trang - Ảnh 5.

Bộ đội giúp người dân xã Phước Đồng dọn dẹp sau sạt lở 

Quân đội dồn sức cứu người bị nạn trong sạt lở tại Nha Trang - Ảnh 6.

Các chiến sĩ nỗ lực tìm kiếm người bị đất đá vùi lấp sáng 19.11 

Quân đội dồn sức cứu người bị nạn trong sạt lở tại Nha Trang - Ảnh 7.

Các chiến sĩ dọn dẹp đống đổ nát sau sạt lở

Quân đội dồn sức cứu người bị nạn trong sạt lở tại Nha Trang - Ảnh 8.

Vận chuyển vật dụng giúp người dân sau thiên tai

Quân đội dồn sức cứu người bị nạn trong sạt lở tại Nha Trang - Ảnh 9.

Sau khi nhận được tin báo có người bị đất đá lấp, các chiến sĩ lập tức tìm kiếm

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Quân đội dồn sức cứu người bị nạn trong sạt lở tại Nha Trang