Phụ huynh vụ cô giáo quỳ là luật sư Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh

07/03/2018 16:16

Đoàn Luật sư TP Hồ Chí kiểm tra thông tin và cho hay ông Võ Hòa Thuận, phụ huynh trong vụ cô giáo quỳ ở Long An đang là luật sư tập sự thuộc Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh.

Phụ huynh vụ cô giáo quỳ là luật sư Đoàn luật sư TP.HCM - Ảnh 1.

Trường tiểu học Bình Chánh trong giờ ra chơi

Luật sư Bùi Quang Nghiêm - Phó chủ nhiệm đoàn luật sư TP.HCM cho hay ông Võ Hòa Thuận hiện là luật sư tập sự tại một văn phòng thuộc Đoàn luật sư TP.HCM. Đoàn luật sư TP.HCM đã kiểm tra lí lịch, hồ sơ tập sự của ông này đều bảo đảm.

Sẽ xem xét nếu có người yêu cầu xử lý ông Thuận

Ông Võ Hòa Thuận là một trong những phụ huynh đã đến Trường tiểu học Bình Chánh (huyện Bến Lức, tỉnh Long An) phản đối cô giáo N. bắt học sinh quỳ khiến cô này quỳ gối xin lỗi.

Nhận xét về vụ việc trên, luật sư Nghiêm cho hay bản chất sự việc, ai đúng, sai thế nào thì sẽ có cơ quan chức năng kết luận, giải quyết.

Về phía cô N., nếu không phải vì áp lực từ ông Thuận mà tự quỳ vì đã phạt các học sinh như thế thì đó là lựa chọn cá nhân của cô ấy. Thiện chí đó của cô N. trong trường hợp này cần được tôn trọng.

Tuy nhiên, nếu ông Thuận áp lực buộc cô N. phải quỳ nhận lỗi thì đó là hành vi vi phạm cả đạo đức lẫn pháp luật. 

Trường hợp này, nếu cá nhân, tổ chức có yêu cầu xử lý gửi về Đoàn luật sư TP.HCM thì Hội đồng khen thưởng - kỷ luật của Đoàn sẽ tổ chức xem xét.

Công an đã ghi nhận vụ việc

Sau khi xảy ra vụ cô N. quỳ xin lỗi phụ huynh học sinh gây xôn xao dư luận, một số người trong cuộc đã được công an tìm đến hỏi thêm về chi tiết vụ việc. Điều này khiến người dân cho rằng cơ quan công an sẽ điều tra.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 7-3, thượng tá Nguyễn Minh Sáng - người phát ngôn Công an tỉnh Long An, xác nhận công an địa phương có ghi nhận vụ cô giáo quỳ, tuy nhiên đây là việc làm theo đúng quy trình nắm tình hình trật tự an ninh xã hội trên địa bàn của công an.

"Chỉ ghi nhận chứ không phải điều tra theo hướng làm rõ vụ án hay tội phạm gì cả. Nếu nhận được khiếu nại, hoặc hồ sơ của đơn vị chức năng chuyển sang đề nghị làm rõ thì lúc đó sẽ khác", thượng tá Sáng nói.

Chiều cùng ngày, ông Trần Văn Tươi - chủ tịch UBND huyện Bến Lức, cho hay vẫn đang trong quá trình củng cố hồ sơ, xử lý về mặt Đảng đối với những người trong cuộc.

"Hiện chúng tôi đang khẩn trương để có kết quả xử lý nhanh nhất, cố gắng có kết quả vào cuối tuần này và sẽ họp báo thông tin rõ ràng", ông Tươi nói.

Ông cũng nói chỉ khi nào thấy có dấu hiệu cần cơ quan điều tra vào cuộc thì mới chuyển sang cho cơ quan điều tra.

Hiện UBND tỉnh Long An cũng đã có chỉ đạo UBND huyện Bến Lức khẩn trương xử lý nhanh vụ việc, có kết quả rõ ràng để thông tin rộng rãi.

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phụ huynh vụ cô giáo quỳ là luật sư Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh